MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗ lực tuyên truyền người dân lòng hồ Krông Pách thượng đi bầu cử lại

BẢO TRUNG LDO | 01/06/2021 16:49
Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực vận động, truyền người dân đang sinh sống ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đi bầu cử lại, thực hiện quyền công dân của mình sau ít ngày tới.

Chiều ngày 1.6, nguồn tin của Lao Động từ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho hay, hiện nay cả hệ thống chính trị ở huyện M'Đrắk và các tổ chức đoàn thể ở địa bàn xã Cư San đã vào cuộc tuyên truyền vận động người dân thôn 9,10,11 (thuộc khu vực lòng hồ Krông Pách thượng) đi bầu cử lại vào ngày 6.6 tới. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ giải thích cho bà con thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình đối với việc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Khi cần cán bộ địa phương sẽ túc trực ở vùng lòng hồ kể trên kết hợp đến tận nhà người dân để tuyên truyền, vận động.

Nhiều hộ dân khu vực này hiện vẫn đang tiến hành di dời về khu tái định cư được bố trí sẵn ở huyện Ea Kar. Chính quyền huyện M'Đrắk đang phối hợp với các chủ đầu tư dự án (hồ chứa nước Krông Pách thượng - PV) hỗ trợ bà con từ phương tiện di chuyển đến nhân sự giúp đỡ vận chuyển đồ đạc... nguồn tin nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk giúp người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng về khu tái định cư mới. Ảnh: B.T

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin thêm, đã cử thêm cán bộ về vùng lòng hồ Krông Pách thượng để phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhằm có hướng xử lý thỏa đáng.

Như Lao Động đã thông tin, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở ba thôn 9, 10, 11 (xã Cư San, huyện M'Đrắk) để bầu đại biểu HĐND cấp xã. Thời gian triển khai dự kiến là vào ngày 6.6 tới. Sở dĩ khu vực này phải tiến hành bầu cử lại là vì ngày 23.5, số cử tri đi bầu cử tại 3 thôn kể trên vẫn chưa đạt 50% so với tổng số có trong danh sách.

Người dân 3 thôn trên đang sinh sống tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng - đại dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng chậm tiến độ đã hơn 10 năm ở tỉnh Đắk Lắk.

Sau đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, tỉ lệ cử tri đi bầu ở Đắk Lắk đạt 99,76%. Kết quả bầu cử cơ bản bầu đủ về số lượng 9 đại biểu Quốc hội, bầu đủ 75 đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo các cơ cấu tỉ lệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn