MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: website nhà trường.

Nội quy “thép” của trường Lương Thế Vinh: Thêm một “kẽ hở” quản lý?

QUANG ĐẠI LDO | 01/10/2017 07:20

Dư luận tiếp tục “sốc” với những quy định của trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) mới ban hành: Học sinh đi học muộn quá 5 phút sẽ không được vào lớp và phải phạt lao động công ích. Vậy, Bộ GDĐT quy định vấn đề này như thế nào?

Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học  ban hành kèm theo Thông tư số 12 năm 2011 của Bộ GD-ĐT quy định tổ chức và quản lý nhà trường...

Điều 8 của Điều lệ này nêu: “Các trường trung học căn cứ các quy định của Điều lệ này và các quy chế, điều lệ quy định tại Điều 7 của Điều lệ này (đối với trường tư thục) để xây dựng nội quy của trường mình”.

Theo đó, các trường được xây dựng Nội quy, nhưng không được trái với các quy định của Điều lệ trường trung học.

Như vậy, việc trường Lương Thế Vinh cấm học sinh vào lớp nếu muộn quá 5 phút và phạt lao động công ích là trái Điều lệ trường trung học.

Tuy nhiên, Điều lệ trường trung học không quy định cụ thể về Nội quy trường học, không quy định Nội quy phải được cấp quản lý phê duyệt trước khi ban hành.

Về điều này, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An nói: “Trường có quyền ban hành nội quy trường học, nhưng không được trái các quy định của pháp luật, của ngành giáo dục. Cán bộ giáo dục đã được đào tạo về quản lý nhà nước, đương nhiên nắm rõ điều này. Nếu trong nội quy có những điều vi phạm, trái quy định, thì nhà trường phải chịu trách nhiệm”.

Hiện nay, hương ước của các cộng đồng phải được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, rồi mới được ban hành.

Trong khi đó, Nội quy trường học, không có quy định; các trường được tự quyết.

Quy trình ban hành Nội quy cũng không được quy định cụ thể, ví dụ có cần thông qua Hội đồng giáo viên, tham khảo ý kiến phụ huynh, học sinh, hay chính quyền địa phương hay không.

Hoặc nếu khi trường ban hành Nội quy sai trái, thì chế tài xử lý như thế nào?

Nếu không xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ, để xảy ra một số quy định của Nội quy trường học trái pháp luật, sẽ gây tác hại khôn lường; làm “loạn” môi trường giáo dục, vì mỗi trường sẽ ban hành một kiểu, tùy theo ý chí người đứng đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn