MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang vật 168kg pháo lậu vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam giữa đêm mưa lớn bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nóng buôn pháo lậu vùng giáp biên

Bảo Nguyên LDO | 09/09/2023 07:08

Theo các trinh sát, đây là thời điểm những đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu hoạt động mạnh để cất giấu, chờ đến gần Tết mang đi tiêu thụ.

Mới đây, Tổ công tác Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phối hợp cùng lực lượng biên phòng và Hải quan phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng lợi dụng trời mưa lớn, vận chuyển 96 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là 168kg từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trưa ngày 25.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng và lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 100kg pháo lậu được cất giấu tinh vi trong xe ôtô mang biển kiểm soát Hà Nội.

Gần đây nhất ngày 5.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một đối tượng tại thị trấn Sông Mã.

Trước đó, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 4 thùng pháo hoa nổ với số lượng 70 giàn, tổng trọng lượng hơn 120kg được cất giấu tại một nhà người dân ở bản Chiềng Khương.

Đây là 3 trong số rất nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo từ nước ngoài vào Việt Nam diễn ra trên các tuyến biên giới khu vực miền núi phía Bắc với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng khai nhận, số pháo lậu trên nếu được vận chuyển trót lọt sẽ được cất giấu, chờ đến gần Tết Nguyên đán mang đi tiêu thụ với lợi nhuận cao gấp 20 đến 30 lần giá trị ban đầu.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn, thủ đoạn và địa bàn hoạt động của các đối tượng buôn lậu pháo vẫn chủ yếu là lợi dụng đường mòn, lối tắt và đêm tối để mang vác qua đồi núi. Nhiều vụ đối tượng vác pháo qua đồi, khi phát hiện lực lượng chức năng thì chúng vứt hàng bỏ chạy sang bên kia biên giới.

Chia sẻ với phóng viên, một cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: Do có đường biên giới dài, cùng với nhiều đường ngang, lối tắt qua biên giới nên địa bàn luôn xảy ra nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.

Qua phát hiện, bắt giữ cho thấy các đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh niên, người ngoài tỉnh, xuất cảnh lao động trái phép qua biên giới làm thuê, khi trở về quê tranh thủ lấy pháo về để bán kiếm lời.

Vì bên Trung Quốc không cấm đốt pháo, pháo các loại được bày bán công khai ngoài chợ, trong siêu thị, khi vận chuyển về Việt Nam thì bán được lợi nhuận cao nên không ít dân buôn lậu lập hẳn đường dây buôn bán, vận chuyển.

Đại tá Đặng Hồng Quân - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng - chia sẻ, phương thức phổ biến là các đầu nậu lợi dụng những người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để thuê họ vận chuyển pháo theo các đường mòn, sông, suối biên giới vào nước ta.
Ngoài ra, chúng móc nối, thuê đội ngũ lái xe chở khách, vận chuyển hàng hóa quốc tế cất giấu pháo trên phương tiện lưu thông qua các cửa khẩu đưa vào nước ta.

Khi pháo được thẩm lậu qua biên giới, chúng tìm cách đưa sâu vào nội địa cất giấu ở những địa điểm bí mật, chờ dịp lễ, Tết, mang bán cho những người có nhu cầu với giá chênh lệch cao gấp nhiều lần.

Trong khi đó, một trinh sát công an tiết lộ, đây là thời điểm những đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu hoạt động mạnh nhất để cất giấu hàng phục vụ buôn bán dịp Tết chứ không chờ đến cuối năm. Do vậy để đánh án, có những vụ họ phải đóng giả người bản địa hoặc thuê một chiếc ôtô vờ như đi đám cưới để qua mắt “chim lợn”.

Hay như dịp nghỉ lễ 2.9 vừa qua, nhận được tin báo “hàng” sẽ tập kết lúc 5h sáng, các trinh sát đã phải xuất quân từ lúc 1h, nằm mật phục trong bụi cây, dưới bùn lầy, sông nước để chờ để tóm gọn các đối tượng trong đường dây vận chuyển pháo lậu từ biên giới về Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn