MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nông dân bất an vì xâm nhập mặn ngay dịp Tết Nguyên đán

TRẦN LƯU LDO | 07/02/2021 17:24
Trước dự báo xâm nhập mặn sẽ diễn ra khốc liệt nông dân vùng ĐBSCL đang lo lắng khi Tết Nguyên đán đã cận kề...

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình xâm nhập mặn trên sông chính ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng cao từ ngày 11 đến 15.2 (tức 30 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu).

Theo đó, ranh mặn 4g/l trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây (tỉnh Long An) có khả năng xâm nhập sâu cách cửa biển 53 - 60km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại (Tiền Giang) mặn nhập từ 45 - 55km; sông Hàm Luông, Cổ Chiên (Bến Tre) mặn xâm nhập tứ 50 - 57km; trên sông Hậu mặn xâm nhập từ 45 - 53km.

Ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang, vào mùa khô, tỉnh này thường chịu ảnh hưởng nặng bởi tình hình xâm nhập mặn của thủy triều Biển Tây từ tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu tấn công vào. Hai địa phương thường chịu áp lực lớn của xâm nhập mặn là huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh khi nằm giáp ranh với những tỉnh trên.

Ngành chức năng kiểm tra công tác vận hành tại cống ngăn mặn Năm Căn, ở ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: P.V.

Đang mở bao tấn miệng cống để dẫn nguồn nước ngọt từ sông Nước Đục phục vụ cho 1,5ha lúa Đông xuân của gia đình được gần 50 ngày tuổi, ông Nguyễn Văn Đương (ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ), cho hay: “Biết thông tin nước mặn sắp tấn công vào nên nhiều ngày qua bà con nơi đây tranh thủ vào thời điểm thủy triều dâng đã tiến hành đưa nước ngọt vào ruộng lúa, cũng như dự trữ đầy nước ngọt trong các mương, ao, kênh xung quanh nhà để phục vụ nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, năm nay vừa đưa vào sử dụng công trình đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh (đoạn thuộc ấp 7) cách nay khoảng 3 tháng đã giúp bà con an tâm rất nhiều trong phòng, chống xâm nhập mặn. Bởi, mỗi nhà giờ chỉ có việc lo đóng, mở cống hợp lý vào từng thời điểm là có thể ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng hiệu quả”.

Trên địa bàn huyện Long Mỹ, hiện địa phương này đã xuống gần 60 đập thời vụ để ngăn mặn, trong đó những đập thời vụ đã được xuống sớm cách nay hơn nửa tháng. Thông tin thêm từ ngành nông nghiệp huyện Long Mỹ, ở những vùng có nguy cơ bị xâm nhập mặn cao như xã Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Xà Phiên, thị trấn Vĩnh Viễn,... đảm bảo hoàn thành các đập thời vụ trước ngày 25 tháng Chạp âm lịch theo sự chỉ đạo của tỉnh; riêng các cống kiên cố cũng được huyện Long Mỹ vận hành đóng lại tất cả.

Ông Lê Hồng Việt, Trưởng phòng NNPTNT huyện Long Mỹ, cho hay: Ngoài những công việc được triển khai với tinh thần quyết liệt như trên thì đơn vị còn làm việc với các địa phương trong huyện về việc thống kê danh sách những hộ có nguy cơ thiếu nước ngọt trong mùa hạn, mặn để tiến hành cấp phát túi chứa nước ngọt (7.000 lít/túi) cho bà con. Đến nay, việc cấp phát túi nước ngọt cho người dân trong huyện được 36 túi. Song song đó, đơn vị còn xây dựng kế hoạch và giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn, cũng như dịch hại trên cây trồng trước, trong và sau tết để các địa phương trong huyện tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất theo sự chỉ đạo của tỉnh...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn