MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các hồ nuôi tôm ở xã Vĩnh Sơn lấy nước từ sông Sa Lung, nhưng nguồn nước có vấn đề nên ai cũng lo lắng. Ảnh: Hưng Thơ.

Nông dân nuôi tôm Vĩnh Linh nguy cơ trắng tay vì nước sông ô nhiễm

HƯNG THƠ LDO | 20/05/2023 09:17

Nông dân nuôi tôm ở các xã dọc sông ở huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) không dám lấy nước vào hồ nuôi, vì nguồn nước bị ô nhiễm, đổi màu nghi do các nhà máy, trại chăn nuôi ở đầu nguồn xả thải.

Ở xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) có nhiều hộ nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng trên diện tích 170ha.

Những năm trước, trước thời điểm này, các hồ nuôi tôm đã đầy nước và con giống đã được thả hết. Nhưng năm nay, không ít hồ khô nước, con giống cũng được thả hạn chế, còn nông dân thì nơm nớp lo lắng.

Ông Ngô Quang Huyền (thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn) cho hay, nếu thả con giống muộn, không đúng thời vụ, thì đến thời điểm thu hoạch sẽ đối diện với tay trắng vì ảnh hưởng đợt mưa lũ cuối tháng 9, tháng 10.

“Nhưng năm nay, thả giống sớm như gia đình tôi, cũng có nguy cơ tay trắng vì nguồn nước đưa vào hồ bị ô nhiễm sẽ khiến tôm chết. Tôm chết thì không chỉ tay trắng, mà còn vướng thêm nợ nần” – ông Ngô Quang Huyền, chia sẻ.

Để tránh thiệt hại, nhiều hộ nuôi tôm chưa lấy nước và thả con giống. Ảnh: Hưng Thơ.

“Nguy cơ” mà ông Huyền đề cập, trở thành nỗi lo của toàn bộ người nuôi tôm ở xã Vĩnh Sơn, vì nguồn nước lấy từ sông Sa Lung cho vào hồi nuôi tôm có vấn đề.

Khi bơm nước từ sông vào hồ, người dân đã xử lý qua lắng lọc, vôi và các chất vi sinh, nhưng cặn ở màng lọc rất nhiều, có màu đen và có mùi như phân lợn.

Vì lý do nguồn nước có vấn đề, nên chỉ khoảng 30% của 70ha nuôi tôm ở xã Hiền Thành (huyện Vĩnh Linh) được thả nuôi. Số còn lại hiện để khô, hoặc bơm nước vào nhưng chưa dám thả con giống.

Qua nhiều ngày theo dõi, người dân phát hiện giữa trưa và chiều, nước sông Sa Lung và sông Bến Hải thường đổi màu, có bọt bẩn. Người dân cho rằng, nguyên nhân khiến nước có vấn đề, có thể là do chất thải của các trại chăn nuôi gia súc, chất thải từ những nhà máy chế biến mủ cao su đầu nguồn chảy về.

Người nuôi tôm đề nghị cơ quan chức năng làm rõ lý do nguồn nước bị ô nhiễm và khắc phục để họ yên tâm sản xuất. Ảnh: Hưng Thơ.

Vào giữa tháng 4.2023, Sở TNMT tỉnh Quảng Trị phối hợp Sở NNPTNT tỉnh đã lấy 4 mẫu nước ở trên sông Sa Lung và UBND xã Vĩnh Sơn bàn giao 1 mẫu nước sông lấy tại điểm giao giữa sông Sa Lung và sông Bến Hải.

Cuối tháng 4.2023, Sở TNMT tỉnh thông báo kết quả, cho thấy 3/5 mẫu nước có các thông số vượt giới hạn B1 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Để đảm bảo môi trường và sinh kế cho người dân, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị cơ quan chức năng kiểm soát, kiểm tra việc xả thải của các cơ sở sản xuất, chăn nuôi ở đầu nguồn sông Sa Lung, đồng thời có giải pháp để kịp thời xử lý nguồn nước đảm bảo chất lượng cho việc nuôi tôm của người dân thuận lợi, an toàn.

Tháng 2.2022, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) bắt quả tang trang trại nuôi 1.500 con lợn của ông Trần Văn Chức (xã Vĩnh Sơn) đặt đường ống ngầm để xả thải trực tiếp ra sông Bến Hải.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn