MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những cành đào được cắt tỉa để chuẩn bị về xuôi. Ảnh: NVCC

Nông dân Sơn La tất bật chuẩn bị cho đào xuống phố dịp Tết

Khánh Linh LDO | 09/01/2024 09:42

Sơn La - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, đào rừng trồng được người dân vùng cao Sơn La đang tất bật cắt tỉa, chuẩn bị đưa về xuôi bán Tết.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, những ngày này, dọc tuyến Quốc lộ 6, thương lái đang dập dìu ngược núi để đưa những cành đào về xuôi phục vụ nhu cầu khách hàng dịp Tết.

Trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La), những điểm bán đào đã được dựng lên. Thời điểm cách Tết Nguyên đán còn hơn 1 tháng, đào được bán chủ yếu là những gốc đào có tuổi đời từ 5 năm trở lên, có những gốc hơn 10 năm, thậm chí là 20 năm được thương lái mang về xuôi để xử lý cho ra hoa kịp Tết.

Anh Tráng A Chu (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) chia sẻ: "Năm nay Tết đến muộn nên cuối tháng 12 dương lịch, bà con mới bắt đầu dọn đào ra dọc Quốc lộ 6 bày bán. Chính vì Tết muộn nên nhiều giống đào đã nở rất đẹp nhưng vẫn chưa có nhiều khách mua, chủ yếu thời điểm này thương lái mua đào gốc về ghép phục vụ bán Tết".

Những gốc, cành đào được chuẩn bị để đưa về xuôi. Ảnh: Khánh Linh

Theo người dân bán đào ở khu vực này, đào năm nay giá cả không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Những gốc cây đào có tuổi đời trên 10 năm được bán với giá khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Còn những gốc có tuổi từ 3 - 5 năm có giá khoảng 700 - 800 nghìn đồng/gốc.

Còn những gốc có tuổi đời lên đến vài chục năm, gốc xù xì, mốc trắng, bám rêu có thể được bán với giá hàng chục triệu đồng.

Với đào cành, với những cành to, đẹp, nhiều nụ vẫn có giá 300 - 400 nghìn đồng/ cành. Những cành nhỏ thường có giá từ 100 - 200 nghìn đồng/cành.

"Năm nay dự kiến giá cả so với năm ngoái không tăng giảm nhiều. Mỗi vụ đào người dân ở đây thường thu được từ 30 - 50 triệu đồng. Đây cũng là nguồn thu nhập chính trong năm” - anh Chu nói.

Tại vườn đào Thất Thốn của anh Nguyễn Xuân Tuấn (tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông trường Mộc Châu) cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Nườm nượp khách từ các nơi đến đây, xem và đặt hàng những cây đào tiến vua.

Chỉ tay vào những cây đào Tiến Vua đang ươm nụ chờ bung nở, anh Tuấn chia sẻ: "Tính đến thời điểm hiện tại, cả đào phai và đào Thất Thốn thì đã có khách đặt khoảng 100 cây. Đông nhất phải từ đầu tháng 12 âm lịch trở đi, khách từ các nơi họ đến tận vườn, chọn cây rồi chở về luôn".

Nông dân vùng cao căng lều dọc Quốc lộ 6 bán đào Tết. Ảnh: Khánh Linh

"Nếu như ở Hà Nội, nhiệt độ cao hơn, thời điểm cuối năm nhiều nhà vườn phải đưa đào vào nhà lạnh, xử lý để căn nở hoa đúng Tết thì ở Mộc Châu, do khí hậu đã lạnh sẵn nên đào được hưởng không khí tự nhiên, hoa cũng nở to và thắm hơn" - anh Tuấn nói.

Hiện nay vườn đào nhà anh có 2.500 cây đào Thất Thốn để phục nhu cầu của người chơi đào vào dịp Tết.

Theo người nông dân này, cây đào đắt nhất tại vườn có giá bán khoảng 200 triệu đồng.

Vào mỗi dịp Tết, cùng với việc bán tại vườn, anh Tuấn lại chở đào về Hà Nội để cho thuê, sau rằm tháng giêng lại chở về Mộc Châu để chăm sóc.

Những cây đào Tiến Vua Mộc Châu chuẩn bị xuống phố. Ảnh: NVCC

Tết năm trước, cộng cả tiền bán và cho thuê đào, anh Tuấn thu về hơn 2 tỉ đồng.

Trao đổi với PV, ông Thái Bá Sinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - cho biết: “Toàn huyện Vân Hồ hiện nay vẫn có khoảng 500ha đào các loại, tập trung ở 2 xã Lóng Luông, Vân Hồ ven Quốc lộ 6. Trong đó, năm nay, diện tích đào lấy hoa chiếm hơn 200ha và diện tích này vào năm nay có thể khai thác để phục vụ Tết".

Cũng theo ông Sinh, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, giá đào ổn định đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể, cải thiện cuộc sống cho đa số người Mông ở các bản thuộc 2 xã Lóng Luông, Vân Hồ (huyện Vân Hồ).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn