MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ sinh bị đánh phải nghỉ học ở nhà điều trị vết thương. Ảnh: Đình Trọng

Nữ sinh bị thanh niên đánh tới tấp sau tai nạn: Phải khâu 10 mũi trên đầu

ĐÌNH TRỌNG LDO | 09/12/2020 10:55

Nữ sinh bị nam thanh niên đánh tới tấp sau tai nạn giao thông ở Bình Dương phải nhập viện cấp cứu. Em bị 2 vết thương trên đầu phải khâu 10 mũi, hiện vẫn còn choáng váng và tâm lý hoang mang.

Xem clip thấy con bị đánh mà xót xa

Ngày 9.12, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, nữ sinh trong clip bị đánh đập sau tai nạn giao thông là em V.N.K.V (15 tuổi, học sinh lớp 10, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một).

Tối ngày 8.12, đại diện Công an và Ủy ban Nhân dân phường Tương Bình Hiệp, phường Tân An đã đến hỏi thăm, động viên cháu V và gia đình.

Nam thanh niên đánh tới tấp nữ sinh sau tai nạn. Video người dân cung cấp

Sau 3 ngày xảy ra sự việc, cháu V đã xuất viện về nhà để tiếp tục theo dõi. V bị thương ở mặt trầy xước tay chân. Trên đầu có 2 vết thương bị rách. Một vết thương phải khâu 2 mũi, vết thương lớn hơn phải khâu 8 mũi.

Kể lại sự việc V cho biết, thời điểm xay ra đang chở bạn bằng xe đạp điện đi học về. Khi đến trước quán cà phê (đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một) thì người thanh niên đi xe máy phía trước sang đường bất ngờ khiến V không thắng kịp nên tông vào đuôi xe người này.

Nữ sinh bị 2 vết thương phải khâu 10 mũi. Ảnh: Đình Trọng

"Em ngã xuống chưa hiểu chuyện gì thì bị người thanh niên xông đến dùng chân đá 2 cái vào mặt. Tiếp đó người này dùng gậy sắt quất 2 cái vào phía sau đầu. Lúc này máu bắt đầu chảy, em choáng váng, tới khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện. Sự việc diễn ra quá nhanh, em chỉ nhớ loáng thoáng. Khi đánh em và dọa bạn đi cùng, người thanh niên chửi tục nói mày đụng làm hỏng xe tao"- V kể lại.

Kiểm tra vết thương trên đầu con, bà V.T.M.T (53 tuổi, mẹ cháu V) cho biết, khi đang làm việc nhà thì nhận được số điện thoại lạ báo cháu V bị tai nạn đang phải cấp cứu. "Tôi đến bệnh viên thấy cháu bị chảy máu trên đầu rất lo lắng. Công an thông báo cháu bị đánh sau tai nạn. Tôi xem lại clip thấy con bị đánh vô cớ một cách tàn nhẫn mà xót xa quá"- bà T cho biết.

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nữ sinh sau tai nạn

Bà V.T.M.T cho biết, ngày 8.12 gia đình đã làm đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can nam thanh niên đánh con mình và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo bà T, hành vi của đối tượng này thể hiện sự coi thường tính mạng sức khỏe của người khác, gây nguy hiểm cho xã hội vì vậy phải nghiêm trị.

Hiện cơ quan công an đã đưa cháu V đi giám định thương tích để có cơ sở xử lý.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Thành bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tương Bình Hiệp. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng này. Bước đầu, đối tượng Thành khai do say xỉn, không kiềm chế được cảm xúc nên đã đánh nữ sinh sau tai nạn.

Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, sẽ xử lý nghiêm đối tượng này để răn đe.

Công an lấy lời khai đối tượng Thành. Video: Đình Trọng

Hành vi có tính côn đồ

Theo luật sư Nguyễn Tri Đức - Công ty Luật 360, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của người thanh niên đánh nữ sinh sau vụ tai nạn thông, đủ yếu tố cấu thành tội phạm được quy định tại khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự. Tội phạm có tình tiết tăng nặng đó là tính chất côn đồ. Theo luật sư Nguyễn Tri Đức, hiện nay sau tai nạn giao thông chưa biết đúng sai, nhiều người đã lao vào hành hung người khác. Đây là hành vi trái pháp luật và thể hiện văn hóa giao thông không đúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn