MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nha Trang nước lớn đồ về nhanh khiến người dân không trở tay kịp. Ảnh: Hữu Long

Nước lũ ùn ùn đổ về, người dân Nha Trang vội vã chạy lụt trong đêm

Hữu Long LDO | 16/11/2023 09:48

Khánh Hòa - Khuya 15, rạng sáng 16.11, các hồ chứa nước xả lũ, kèm theo mưa lớn khiến nước lũ tại TP Nha Trang lên nhanh. Người dân hối hả di dời đồ đạc trong đêm.

Từ tối 15.11, trên tuyến đường 23 tháng 10 và một số khu vực tại xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Phương thuộc TP Nha Trang bắt đầu ngập sâu. Cũng trong thời gian nay địa phương đã phát đi các thông báo khẩn về việc nước từ thượng nguồn đồ về lưu lượng lớn. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không kịp trở tay bởi nước lũ về quá nhanh.

Ông Trần Văn Long - người dân sống trên đường 23 tháng 10, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh - cho biết, từ tối 15.11, mưa lớn liên tục làm nước lũ lên nhanh, tràn vào vào nhà. Ông Hiệp và gia đình thức trắng đêm để dọn dẹp đồ đạc, di chuyển các phương tiện xe máy trong nhà.

Một đoạn qua xã Vĩnh Ngọc ngập sâu trong nước. Ảnh: Hữu Long

Cũng trong ngày hôm qua, TP Nha Trang đã lên kế hoạch phòng chống thiên tai, trong đó có cảnh báo người dân không di chuyển qua các điểm ngập lụt sâu.

Ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc - xác nhận, từ 15h chiều 15.11, chính quyền địa phương đã đóng cầu gỗ Phú Kiểng, không cho người dân qua lại. Ngoài ra, xã cũng tăng cường 100% lực lượng thông báo cho bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, sơ tán trong trường hợp xấu nhất.

Lực lượng chức năng chốt chặn đoạn bị ngập sâu trên đường 23 tháng 10 . Ảnh: Hữu Long

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, mưa lớn còn gây nước ngập nhanh ở các xã ven sông Cái. Người dân địa phương cho biết, nước lũ ở sông Cái phụ thuộc vào nước lũ ở thượng nguồn đổ về hạ du. Đợt lũ này tăng nhanh chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ báo động 1 lên gần báo động 3.

Như số liệu của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, vào 16h chiều 15.11, mực nước trên sông Cái trên báo động 1 (8,52m), đến 19h trên báo động 2 (10,10m) và đến 22h là gần báo động 3 (10,40m).

Có nhiều yếu tố khiến nước lũ lên nhanh như sông Cái ngắn và dốc; ngay tại cầu Vĩnh Phương (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), bề rộng lòng sông có hơn 70m, còn khu kè thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) lòng sông rộng gần 200m. Vì vậy, khi về đến cầu Vĩnh Phương, sông bị thắt dòng chảy và bị cản trở bởi đập tạm nên thủy lực ở đây rất phức tạp, xoáy cuộn, dòng chảy xiết.

Cầu gỗ Phú Kiểng bị gãy một nhịp sau khi nước lũ đổ về. Ảnh: Hữu Long

Khẩn trương sơ tán dân

Sáng 16.11, báo cáo nhanh số 2 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập sâu, các địa phương đã tiến hành sơ tán dân.

Tính đến 21h khuya hôm trước, mực nước sông Cái là 10,22m thấp hơn báo động 3 là 0,78m; mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa là 3,45m thấp hơn báo động 1 là 0,75m. Hiện nay, một số hồ chứa đang điều tiết xả lũ gồm hồ Suối Dầu 59,8m3/s, hồ Cam Ranh 67,02m3/s, hồ Tà Rục 29,17m3/s, hồ Suối Hành 17,48m3/s.

Nước về nhanh làm người dân không kịp trở tay. Ảnh: Hữu Long

Đối với công tác sơ tán dân, huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện sơ tán 15 hộ dân với 65 khẩu. Trong đó, 3 hộ dân với 12 khẩu thuộc thôn Bắc Sông Giang được sơ tán về điểm Trường Tiểu học thôn Bắc Sông Giang; 12 hộ dân với 53 khẩu thuộc thôn Suối Cá về Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Địa phương đảm bảo nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi, lương thực, thực phẩm, y tế cho các hộ dân được di dời.

Còn tại huyện Cam Lâm, lúc 17h cùng ngày, UBND huyện nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người dân tại thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát bị nước lũ cô lập tại nhà không di chuyển được. Đến 19h cùng ngày, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chức năng đưa 2 người trên vào nơi an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn