MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn. Ảnh: Thành Vân.

Nước máy cũng... nhiễm mặn

Thành Vân LDO | 09/07/2019 10:09

Khoảng một tháng trở lại đây, các hộ dân ở xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, sống trong tình cảnh "khát cạnh vòi nước chảy", vì ngay cả nguồn nước máy ở đây cũng bị nhiễm muối.

Khoảng một tháng trở lại đây, các hộ dân ở xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, sống trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước cung ứng không đủ còn bị nhiễm mặn, khiến cho người dân có nước mà vẫn không sử dụng được.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chín (trú tại thôn Thanh Tam – xã Cẩm Thanh – TP. Hội An) -  là một trong hàng trăm hộ dân ở đây đang khổ sở vì nước sinh hoạt nhiễm mặn, cho biết: “Khoảng 3 ngày nay nước máy đã có lại nhưng nước lại thì nước nhiễm mặn, chúng tôi không thể dùng nước đó trong ăn uống. Tôi phải tốn số tiền lớn để mua nước bình sử dụng”. 

Trong giờ cao điểm người dân ở xã Cẩm Thanh khó có nước thuỷ cục để sinh hoạt. Ảnh: Thành Vân

Cùng cảnh ngộ với bà Chín, gia đình ông Phạm Dũng (trú tại thôn Thanh Tam – xã Cẩm Thanh – TP. Hội An) than phiền: “Những ngày trước thì tôi phải dậy sớm để trữ nước. Cứ tưởng có nước lại sẽ khoẻ đi phần nào, ai ngờ nước nhiễm mặn không sử dụng được. Hơn ba ngày nay gia đình tôi cũng như các hộ dân khác, phải sử dụng nước đóng bình cho việc sinh hoạt”. 

Ông Phạm Hùng ngao ngán vì nước sinh hoạt nhiễm mặn. Ảnh: Thành Vân

Được biết sông Vĩnh Điện là nguồn cung cấp nước chính cho Xí nghiệp cấp thoát nước Hội An để phục vụ người dân thành phố thì thời gian gần đây nước bị nhiễm mặn. “Hiện nay nhà máy nước luân phiên cử người túc trực dò độ mặn để kịp thời hút nước lúc độ mặn hạ xuống mức cho phép. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân”, ông Thành cho biết. 

Người dân Hội An cần phải sử dụng nguồn nước hợp lí đảm bảo đời sống sinh hoạt. Ảnh: Thành Vân

Khi hỏi về nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước ở xã Cẩm Thanh, ông Nguyễn Viết Thành – Giám đốc xí nghiệp cấp thoát nước Hội An lý giải:  “Xã Cẩm Thanh nằm khá xa với đường ống dẫn nước và đặc biệt khu vực này phát triển nhanh và nhiều nhà hàng, hộ kinh doanh nên lượng nước thuỷ cục đến với người dân trở nên khó khăn, trong giờ cao điểm người dân khu vực này khó có nước thuỷ cục để sinh hoạt”.

Muốn cho sông Vĩnh Điện hết nhiễm mặn thì cần phải có lượng nước ngọt từ thượng nguồn đẩy lùi nước mặn hiện có của sông. Nhưng nắng nóng kéo dài, các đập thuỷ điện trên thượng nguồn đã chạm đáy, không còn lượng nước trữ để giải cứu vùng hạ lưu. “Thời điểm rất bất lợi là ở đây đã thiếu nhưng tại thượng nguồn cũng đã thiếu luôn, nên Xí nghiệp chỉ đạt 2/3 công suất bình thường. Bây giờ chỉ biết cầm cự, chứ không còn cách nào để giải quyết nhiễm mặn tại sông Vĩnh Điện. Mà muốn có lượng nước dồi giàu đủ để cung cấp cho toàn thành phố thì bây giờ chỉ còn chờ trời mưa”, ông Nguyễn Viết Thành nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn