Khoảng tháng 7.2023, thời tiết miền Bắc rất nóng bức, nhiệt độ luôn trên mức 35 độ C, nắng nóng khiến nhu cầu tắm, bơi lội giải nhiệt của người dân miền núi được đẩy lên cao.
Điều này khiến người dân tổ chức các bãi tắm tự phát, không đảm bảo các biện pháp an toàn, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Không ít vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra.
Tháng 7 năm nay thời tiết không còn quá nóng nhưng do mưa quá lớn, lũ trên các sông thường xuyên dâng cao, điều này dấy lên một mối lo ngại "đuối nước khi đi qua các đường bộ ven sông".
Tại TP Cao Bằng, hệ thống sông Bằng Giang, sông Hiến chảy vắt ngang thành phố, nhiều khúc quanh co nên sớm hình thành những khu dân cư dọc 2 bên. Những tuyến đường đi bộ ven sông cũng vì thế mà hình thành.
Theo ghi nhận các tuyến đường về cơ bản đảm bảo độ cao ráo an toàn, tuy nhiên tại một số đoạn, tuyến thuộc các phường: Hợp Giang, Sông Hiến... thường xuyên ngập sâu trong nước mỗi khi mưa lũ về.
Ghi nhận ngày 4.7 của PV, khu vực phường Hợp Giang, dòng nước đục ngầu từ sông đang "nuốt trọn" một đoạn đường, ở 2 đầu đoạn đường ngập nước đã chăng dây, biển cảnh báo nhưng một số trẻ nhỏ vẫn đến vị trí này chơi, nghịch nước.
Mới đây, vào khoảng 16h30 ngày 29.6, cháu L.T.N (SN 2012, trú huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) bị mất tích ven bờ sông Hiến, thuộc khu vực bãi tắm Nà Gà, tổ 5, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng.
Người nhà nạn nhân cho biết, cháu N nghỉ hè nên ra nhà bà ngoại tại phường Duyệt Trung chơi. Chiều 29.6, cháu xin phép đi chơi cùng cùng một số bạn, sau đó mất tích tại khu vực này.
Đến khoảng 7h40 ngày 30.6, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu N trên sông Hiến, thuộc khu vực tổ 5 phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, cách vị trí mất tích khoảng 1km.
Vụ đuối nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho người dân đặc biệt là trẻ em khi vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, chảy xiết.
Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có nhiều ao, hồ, sông, suối nguy hiểm, mực nước sâu và chảy xiết. Được nghỉ học, học sinh thường rủ nhau đi tắm sông, suối, đùa nghịch và hầu như năm nào cũng có trẻ em bị đuối nước.
Để công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em đạt hiệu quả, tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các địa phương tăng cường phối hợp tổ chức truyền thông về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, luôn để mắt quản lý con em tránh để trẻ nhỏ tự ý tụ tập chơi đùa bên những khu vực nước lũ dâng cao.