MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế chung cư cũ mặt tiền quận 1, TPHCM

Cường Ngô LDO | 07/06/2018 10:40
Sau khi đọc Quyết định cưỡng chế số 1338/QĐ-UBND, tổ công tác của ông Đoàn Ngọc Hải tiến hành phá khóa, thử hệ thống điện ở cửa, tường và rà soát lại các căn hộ để chuẩn bị cưỡng chế.

Sáng nay (7.6), ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cùng tổ công tác cưỡng chế dãy tòa chung cư cũ trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1).

Tổ công tác gồm Ban quản lý đô thị quận 1, giải phóng mặt bằng quận, điện lực.

Tổ công tác của ông Đoàn Ngọc Hải cưỡng chế nhà chung cư.

Ghi nhận của Lao Động, hệ thống chung cư 23 Lý Tự Trọng là dãy nhà 5 tầng mặt tiền đường Lý Tự Trọng, đối diện Bệnh viện Nhi đồng 2. Tầng trệt chung cư này khá đổ nát, gạch vụn văng nhiều nơi, các mảng tường bong tróc.

Một phòng tranh ở dãy chung cư bị lực lượng chức năng cưỡng chế.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng, để đảm bảo an toàn cho các cư dân, chính quyền quận 1 tổ chức cưỡng chế dãy nhà chung cư số 23 Lý Tự Trọng. Thông báo cưỡng chế đã được giới chức trách quận 1 thông báo trước 2 tuần, để người dân có thời gian chuẩn bị di dời đến khu vực tái định cư hoặc nơi ở mới.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng nghiệp vụ (Ban giải phóng mặt bằng quận 1) chia sẻ, dãy chung cư bị cưỡng chế là hệ thống chung cư cũ, có nguy cơ đổ sập, trần nhà dột nát, rêu phong, nứt nẻ...

Trước khi cưỡng chế, giới chức trách đọc quyết định cưỡng chế.

"Dãy chung cư 23 Lý Tự Trọng có 77 căn, hiện có 5 hộ đã chuyển đến khu ở tái định cư, các hộ còn lại tản đi nhiều nơi, đợi chính quyền tổ chức hội nghị nhà chung cư, mời nhà đầu tư", ông Thanh cho biết.

Tiến hành phá khóa.

Sau khi đọc quyết định cưỡng chế, tổ công tác tiến hành phá khóa, thử hệ thống điện ở cửa và tường. Sau đó lực lượng chức năng rà soát lại một lượt các căn hộ trước khi cưỡng chế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn