MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Đoàn Ngọc Hải: "Đoàn tôi đi đến đâu xử phạt tới đó"

Cường Ngô LDO | 04/04/2018 21:00
Đó là chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải khi cùng đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, xử lý một số quán karaoke, chung cư cũ... trên địa bàn quận 1, chiều 4.4.

Chiều nay, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành gồm trật tự đô thị, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như quán karaoke, chung cư cũ, quán nail (làm móng)... trên địa bàn quận.

Kiểm tra một quán karaoke trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, TP HCM), đoàn công tác của Phó Chủ tịch quận 1, phát hiện nhiều khu vực không đảm bảo an toàn cháy nổ. Đó là lối thoát hiểm bị bịt kín tại các phòng hát ở tầng 2, tầng 3. Ông Hải yêu cầu, từ giờ đến cuối tháng 4, chủ quán karaoke này phải xử lý xong những yêu cầu của đoàn công tác.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của ông Hải còn tiến hành xử phạt 35 triệu đồng đối với chủ quán karaoke vì không đảm bảo những yêu cầu về PCCC.

Sau đó, đoàn công tác của ông Đoàn Ngọc Hải "vi hành" đến một chung cư cũ tại số 130 đường Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1).

Nhìn cửa ra vào chung cư nhỏ hẹp, bị che chắn bởi nhiều vật dụng như thanh gỗ, rào sắt, thùng nhựa, ông Hải yêu cầu giải phóng ngay. Đồng thời, Phó Chủ tịch quận 1 còn đề nghị cư dân của chung cư này chung tay làm thang sắt thoát hiểm bên ngoài, đề phòng có "biến" cháy nổ.

"Các cư dân phải tự làm thang sắt thoát hiểm, quận không bao cấp vì thiết bị này không đáng bao tiền cả, khoảng 100 triệu đồng", ông Hải cho hay.

Ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng xử lý một số khu vực không đảm bảo an toàn cháy nổ. Ảnh: Cường Ngô

Tiếp đến, đoàn kiểm tra của ông Hải yêu cầu một quán hớt tóc, làm nail trên đường Pasteur (số 140 đường Pasteur, phường Bến Nghé) phải lập tức tháo dỡ biển quảng cáo làm bằng nhựa phủ kín cả tầng 2, tầng 3 của tòa nhà.

Ông Hải cho rằng, việc làm này đã bị kín lối thoát hiểm, nếu xảy ra cháy, người trong nhà sẽ bị cô lập, không thể thoát được.

"Quá mất an toàn PCCC, nếu có chuyện gì chạy sao kịp. Không vì một vài tiểu tiết mà để xảy ra cháy nổ chết người, đừng "mất bò mới lo làm chuồng", rồi lúc cháy ai chịu trách nhiệm", ông nói.

Sau vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8) khiến 13 người chết rạng sáng 23.3, các quận huyện ở TP HCM đồng loạt kiểm tra hiện trạng PCCC ở các chung cư.

Tại quận 1, lãnh đạo quận chủ trương kiểm tra các chung cư cũ, xây trước năm 1975 vốn không có hệ thống chữa cháy tự động, đèn, còi báo cháy không được gắn. Nhiều chung cư cũ không có lối thoát hiểm khi cháy nổ xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn