MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị các doanh nghiệp nói thẳng các vướng mắc. Ảnh: Nhật Hồ

PCI liên tiếp giảm nhiều năm, Bạc Liêu mời VCCI tư vấn cải thiện

NHẬT HỒ LDO | 28/06/2023 17:39

Bạc Liêu - Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Bạc Liêu liên tiếp giảm nhiều năm liền. Để cải thiện, tỉnh này nhờ VCCI Cần Thơ tư vấn tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp để cải thiện. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị các doanh nghiệp nói thật, nói thẳng, không sợ bị để ý, làm khó...

Ngày 28.6, tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo trao đổi về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và giải pháp nâng cao chỉ số này trong thời gian tới. Hội thảo trực tuyến đến tất cả các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, từ năm 2014 đến nay, chỉ số PCI của tỉnh liên tục tụt hạng, đặc biệt năm 2020 ở vị trí "đội sổ" 63/63, năm 2022 đứng 61/63 tỉnh, thành trong cả nước. Vì vậy cần làm rõ vì sao PCI "đội sổ", liên tục tụt hạng.

Ông Thiều cho biết, hội thảo này tỉnh mời chuyên gia của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đến trình bày nhiều giải pháp để các sở ngành, địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu rõ hơn, nhận định chính xác, khách quan hơn trong thời gian tới, đúng với tình hình thực tế của bộ máy chính quyền đối với doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

Giám đốc VCCI Cần Thơ Nguyễn Phương Lam trò chuyện với doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Thiều đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung đi sâu phân tích, mổ xẻ vấn đề để tìm ra nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu,…

“Chúng ta phải nỗ lực tìm và chỉ ra cho được “điểm nghẽn” trong quá trình phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực sự cụ thể, trọng tâm, nhất là những cách tiếp cận mới, đột phá để cải thiện và nâng dần thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh ngay trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Phấn đấu đưa chỉ số PCI nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025”, ông Thiều nhấn mạnh.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban pháp chế VCCI chia sẻ một số mô hình và thực tiễn tốt của các tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu về chỉ số PCI những năm qua. Ảnh: Nhật Hồ

Tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban pháp chế VCCI đã chia sẻ một số mô hình và thực tiễn tốt của các tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu về chỉ số PCI những năm qua.

Quảng Ninh với các cơ quan nhà nước và cán bộ trong tỉnh thực hiện phương châm "năm thật" gồm ứng xử chân thành để doanh nghiệp suy nghĩ thật - doanh nghiệp nói thật - chính quyền hành động thật - các nỗ lực của tỉnh có kết quả thật - người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ thật.

Mô hình "bốn không - một có" của Thừa Thiên Huế gồm làm việc không giấy tờ, họp không tập trung, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không tiền mặt và có dữ liệu số.

Ngoài ra, ông Thạch cũng giới thiệu một số mô hình thành công khác như Bắc Ninh và mô hình "bác sĩ" doanh nghiệp điều hành bởi Chủ tịch UBND tỉnh. Mô hình cà phê khởi nghiệp của Đồng Tháp với việc lãnh đạo tỉnh sẽ gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp và tìm giải pháp qua một buổi cà phê sáng…

Giám đốc VCCI Cần Thơ Nguyễn Phương Lam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ cho rằng tỉnh Bạc Liêu có nhiều chỉ số thành phần đứng đầu như: Giáo dục, đào tạo lao động, an ninh trật tự… Để nâng cao chỉ số PCI, theo ông Lam, lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt rồi cần quyết liệt hơn; cấp sở ngành, huyện, thành phố cũng cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn