MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn vịt trời tại Hồ Gươm. Ảnh: Trần Vương

PGS Hà Đình Đức nói gì về đàn vịt trời tại Hồ Gươm?

Vương Trần LDO | 28/02/2018 20:02
PGS Hà Đình Đức – người được xem là “nhà rùa học” với nhiều nghiên cứu về Hồ Gươm nhận định, đàn vịt trời tại khu vực này sẽ bay khỏi đây.

Như Lao Động đã đưa tin, khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng nhiên xuất hiện một đàn vịt trời tung tăng bơi lội. Nhiều người dân và du khách tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện lạ lùng của loài vật này tại đây.

Theo quan sát, đàn vịt trời này gồm có 5 con rất nhanh nhẹn, thoắt ẩn, thoắt hiện. Đôi khi, những con vịt trời này bơi vào khu vực gần bờ để ăn bánh mỳ và các thức ăn vặt mà du khách ném xuống. Những con vịt trời xuất hiện khiến nhiều người dân và du khách qua lại hết sức tò mò. Nhiều người còn lầm tưởng đó là đàn thiên nga, tuy nhiên khi lại gần mới nhận ra đó là đàn vịt.

Những con vịt trời xuất hiện tại Hồ Gươm. Ảnh: Trần Vương 

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, PGS Hà Đình Đức cho biết: Vịt trời là loài chim di cư, chủ yếu sống ở phương Bắc. Nó bay đến Hồ Gươm và ở đó, cũng rất khó tiếp cận và đuổi nó đi được. Đó là tự nhiên. Thông thường, theo tập tính của loài vịt trời thì nó sẽ bơi và bay đi chứ không ở lại lâu. Những loài này thường sẽ bay đến những ao, hồ ở nông thôn. Những nơi nào an toàn, ít nhộn nhịp hơn thì nó sẽ ở lại lâu hơn.

PGS Hà Đình Đức cũng cho rằng Hồ Gươm gắn liền với linh vật đó là cụ rùa. Nhưng có một điều đặc biệt quan trọng, Hồ Gươm là một di sản quốc gia do đó có các quy định rất nghiêm ngặt cần bảo vệ. Bảo vệ các khu vực vòng 1, vòng 2, vòng 3… Được phép làm gì và như thế nào đều cần ý kiến của các cơ quan chức năng và ngành văn hóa. Ông cũng nhận định, những con vịt trời ở Hồ Gươm sẽ nhanh chóng bay đi nơi khác.

 Đàn vịt tung tăng bơi lội. Ảnh Trần Vương

Trong một diễn biến liên quan khác, ông Phạm Tùng Lâm – Trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm khẳng định: “Đàn vịt trời nói trên không phải do BQL thả xuống khu vực này. Hồ Gươm chỉ được thả những loài sinh vật được Sở Văn hóa cho phép. Vị này cũng cho biết, đàn vịt trời đang tung tăng bơi lội ở Hồ Gươm rất khó tiếp cận”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn