MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phá dỡ 3 căn nhà cuối cùng trên con phố Vũ Trọng Phụng

Hải Nguyễn LDO | 09/12/2021 15:46
Hà Nội - Sáng 9.12, Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân bắt đầu tiến hành phá dỡ 3 căn nhà cuối cùng trên đường Vũ Trọng Phụng (Hà Nội).

Đường Vũ Trọng Phụng mở rộng có chiều dài 440m, nối đường Nguyễn Huy Tưởng và trục đường Nguyễn Trãi đều nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Đã có 77/80 hộ gia đình, cá nhân và 11/11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để thi công. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11.2021.

Tuy nhiên, khi triển khai thi công, Ban Quản lý dự án (QLDA) đã phải điều chỉnh một số hạng mục do còn tồn tại 3 căn nhà từ số 71, 73, 75 với diện tích khoảng 96m2 chưa nhận tiền đền bù. 

Dự án đường Vũ Trọng Phụng cơ bản đã hoàn thành, các phương tiện lưu thông hai chiều thuận tiện. Ảnh: Hải Nguyễn 

Trả lời phóng viên Báo Lao Động, ông Đinh Văn Hải - Giám đốc Ban QLDA quận Thanh Xuân - cho biết: “Để giải quyết dứt điểm tình trạng chồng chéo trong việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo thời gian thi công, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, đơn vị đã báo cáo quận và thành phố đồng ý chủ trương điều chỉnh phần diện tích 3 số nhà nói trên về dự án quận để thực hiện cưỡng chế".

Do diện tích 96m2 thuộc phần lòng đường và vỉa hè của đường Vũ Trọng Phụng mở rộng nên Ban QLDA quận đã điều chỉnh phương án thi công bằng cách đi vòng hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống cáp điện, cáp viễn thông và hệ thống cấp thoát nước… nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Sau một thời gian, 3 chủ hộ còn lại đã thoả thuận nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng ngày 5.12. Việc phá dỡ để trả lại mặt bằng theo đúng quy hoạch được thực hiện vào sáng 9.12.

3 chủ hộ số 71, 73,75 đã thoả thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho Bạn QLDA vào ngày 5.12 vừa qua. 

Đến nay, dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) cơ bản đã hoàn thành, các phương tiện đã lưu thông an toàn từ hai trục đường lớn là Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Việc giải toả 3 căn nhà còn lại sẽ đảm bảo cho dự án được hoàn thành theo đúng bản đồ quy hoạch giao thông của TP. Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn