MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm dừng nghỉ ven tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.

Phá hộ lan để làm trạm dừng nghỉ chui trên đường Hồ Chí Minh

Tô Công LDO | 06/06/2023 12:02

Phú Thọ - Tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị xã Phú Thọ xuất hiện một trạm dừng nghỉ rộng lớn, hoạt động không phép trên đất hành lang đường bộ.

Những ngày đầu tháng 6, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại khu vực Km1 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Ghi nhận tại đây, xuất hiện một trạm dừng nghỉ khá mới ở ven tuyến đường, các xe tải và xe khách ra vào liên tục.

Theo người dân địa phương, trạm dừng nghỉ này đã hoạt động được khoảng hơn 1 năm nay, trước kia có tên là "trạm dừng nghỉ Quang Khải", đây là nơi mà nhiều xe tải, xe khách lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh lựa chọn để làm nơi nghỉ ngơi dọc đường.

Diện tích đất rộng lớn ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu 6, xã Hà Lộc được tận dụng để xây dựng trạm dừng nghỉ. Ảnh: Tô Công.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là hộ lan giao thông ở nơi này đã bị tháo dỡ, điểm đấu nối Quốc lộ tại đây có dấu hiệu trái phép. Cùng với đó, các công trình như sân, tường, vách, cột trụ bêtông, mái tôn... dù được xây dựng trong phần đất rộng lớn nhưng khá sơ sài, có phần không giống với các trạm dừng nghỉ thông thường được cấp phép xây dựng.

Vì vậy, nhiều mối nghi ngờ được đặt ra về việc trạm dừng nghỉ này có được phép đấu nối với đường Quốc lộ, có tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng hay không?.

Hàng chục mét hộ lan giao thông đã bị tháo dỡ. Ảnh: Tô Công.

Để tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo Lao Động đã đến UBND xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Tại đây, ông Trần Xuân Trung - Công chức Địa chính xã Hà Lộc đã cung cấp cho phóng viên các biên bản, giấy tờ liên quan đến trạm dừng nghỉ tại ven tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn khu 6.

Cụ thể, tại biên bản làm việc ngày 19.5.2022 của UBND xã Hà Lộc, xác định trạm dừng nghỉ thuộc sở hữu của ông Ngô Thành Đồng (sống tại khu 2, xã Hà Lộc). Ông Đồng đã xây dựng trái phép công trình trên diện tích đất hơn 407,4 m2, đổ sân bêtông trên diện tích đất gần 395,5 m2, toàn bộ đều là đất hành lang đường bộ.

Trạm dừng nghỉ xây dựng không phép trên đất hành lang đường bộ. Ảnh: Tô Công.

Theo đó, đầu tháng 7.2022, UBND xã Hà Lộc đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực Giao thông đường bộ, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Thành Đồng, số tiền xử phạt là 2,5 triệu đồng.

Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "buộc phá dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra", thời hạn thực hiện là 20 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Vì sao trạm dừng nghỉ không phép trên đất hành lang đường bộ vẫn ngang nhiên tồn tại mà không được xử lý triệt để. Ảnh: Tô Công.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hà Sĩ Duẩn - Đội trưởng Đội Thanh tra trật tự đô thị thị xã Phú Thọ cho biết, đơn vị nắm được sự việc trạm dừng nghỉ tự ý tháo hộ lan giao thông làm điểm đấu nối, xây dựng trên đất hành lang đường bộ tại xã Hà Lộc.

"Sau khi phát hiện và lập biên bản, địa phương cũng đã nhiều lần liên hệ BOT Hùng Thắng (đơn vị quản lý và thu phí đường Hồ Chí Minh, quản lý các công trình trên tuyến đường), cùng tìm cách ngăn chặn, giải quyết nhưng đến nay chưa thể xử lý triệt để" - ông Duẩn cho hay.

Nhận được thông tin phản ánh của phóng viên Báo Lao Động về tình trạng trên, ông Tô Quang Hạnh - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết: "Đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và sẽ thông tin lại kết quả trong thời gian sớm nhất".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn