MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh những chuyến phà hối hả qua sông Tiền sẽ lại tái diễn sau 12 năm vắng bóng. Ảnh: K.Q

Phà Rạch Miễu "tái xuất" khác gì so với bến cũ đóng cửa 12 năm trước?

Kỳ Quan LDO | 01/01/2021 09:00
Dịp Tết Kỷ Sửu 2009, phà Rạch Miễu ngừng hoạt động sau hơn nửa thế kỷ đưa khách qua sông Tiền - và đến Tết Tân Sửu 2021, phà Rạch Miễu sẽ tái xuất. Vậy có gì khác nhau giữa phà Rạch Miễu năm Tân Sửu và phà Rạch Miễu năm Kỷ Sửu?

Theo kế hoạch, các đơn vị thi công sẽ hoàn thành bến phà Rạch Miễu để kịp đưa vào hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mười hai năm trước, vào dịp Tết Kỷ Sửu 2009, cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Bến Tre thông xe. Khi ấy, tưởng như phà Rạch Miễu cũng hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó sau hơn nửa thế kỷ tồn tại.

Nhưng đúng 12 năm sau (một con giáp), phà Rạch Miễu sẽ “tái xuất” để chia sẻ gánh nặng với cầu Rạch Miễu đã quá tải trầm trọng.

Gấp rút thi công bến phà Rạch Miễu để kịp hoạt động dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: K.Q

Phà Rạch Miễu năm Tân Sửu có nhiều sự khác biệt so với phà Rạch Miễu “tiền nhiệm” năm Kỷ Sửu.

Thứ nhất, phà cũ ở phía hạ lưu của cầu Rạch Miễu, còn phà năm Tân Sửu ở về phía thượng lưu. Hai bến phà cách nhau khoảng 10km. Phà Rạch Miễu cũ có bến phía bờ Bắc ở trung tâm TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), còn phà mới có bến phía bờ Bắc ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Phà Rạch Miễu cũ ở phía hạ lưu cầu Rạch Miễu, còn phà Rạch Miễu năm Tân Sửu ở phía thượng lưu, cách nhau khoảng 10km. Ảnh: K.Q

Phà cũ là phà “chính quy”, đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, nên cơ sở hạ tầng khá đồng bộ. Còn phà mới có tính tạm thời, chỉ sử dụng khoảng 5 năm trong thời gian chờ bắc cầu Rạch Miễu 2, nên có tính chắp vá, từ bến phà, phao nổi đến đường kết nối từ bến phà ra tuyến giao thông chính.

Bến phà Rạch Miễu cách đây 12 năm khá tươm tất. Ảnh: K.Q
Bến phà mới mang tính tạm thời đang được thi công. Ảnh: K.Q

Phà Rạch Miễu cũ có hành trình qua sông mất khá nhiều thời gian, khoảng 30 – 40 phút, do phải chạy vòng quà cù lao Thới Sơn và cồn Phụng. Trong khi phà mới dự kiến chỉ mất khoảng một nửa thời gian trên do dòng sông Tiền ở đoạn này hẹp hơn nhiều.

Đường từ bến phà cũ ra tuyến giao thông chính phía bờ Bắc. Ảnh: K.Q
Con đường hiện có được sử dụng cho phà Rạch Miễu mới. Ảnh: K.Q

Phà Rạch Miễu cũ thu phí qua phà tất cả các loại xe và người đi bộ. Trong khi phà Rạch Miễu mới dự kiến chỉ thu phí xe từ 3 bánh trở lên, bằng với mức thu phí qua cầu Rạch Miễu. Còn xe 2 bánh và người đi bộ dự kiến sẽ được miễn phí khi qua phà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn