MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng kiểm tra diện tích rừng, đất rừng phòng hộ mà hộ gia đình ông Chí đã phá, lấn chiếm để trồng keo. Ảnh: Hưng Thơ.

Phá rừng, lấn chiếm đất rồi đề nghị xem xét giao cho gia đình canh tác

HƯNG THƠ LDO | 20/09/2023 06:30

Liên quan đến vụ việc một hộ dân ở tỉnh Quảng Trị phá rừng phòng hộ rồi chiếm đất để trồng keo, chính quyền địa phương đã đứng ra tổ chức buổi hòa giải. Hộ dân lấn chiếm đất rừng đề nghị được xem xét, giao đất cho gia đình canh tác.

Trước phản ánh của Lao Động, về việc gia đình ông Phan Công Chí trú tại thôn Xóm Mới (xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) lấn chiếm hơn 6 ha đất rừng phòng hộ ở huyện Gio Linh, UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Theo đó, vào ngày 19.9, tại UBND xã Linh Trường, đã diễn ra buổi hòa giải giữa chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và hộ ông Phan Công Chí.

Tại đây, đại diện hộ gia đình ông Phan Công Chí nói rằng, gia đình ông đã trả lại diện tích 2.000 m2 đất rừng phòng hộ tại lô 7a, khoảnh 4, tiểu khu 595 vào năm 2008, sau khi gia đình ông bị Hạt Kiểm lâm Gio Linh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6 triệu đồng.

Ngoài ra, hộ này đề nghị, đối với diện tích 1,9 ha tại lô 3 và 1,02 ha ở lô 3 và lô 6 thuộc khoảnh 4, tiểu khu 595 mà gia đình anh đang canh tác, chủ rừng nên xem xét, bóc tách để giao cho gia đình ông Chí canh tác, vì điều kiện còn nhiều khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào lâm nghiệp.

Tuy nhiên, những ý kiến của hộ ông Chí không nhận được sự đồng tình của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải khẳng định, việc gia đình ông Chí đã nộp phạt 6 triệu đồng vi phạm hành chính năm 2008 và trả lại diện tích đất rừng phòng hộ đã lấn chiếm là không đúng sự thật, vì không có biên bản xác nhận của 2 bên. Hiện, lô 7a, khoảnh 4, tiểu khu 595 được vợ chồng con gái ông Chí thực hiện việc trồng cây keo tràm.

“Chúng tôi yêu cầu các thành viên gia đình ông Phan Công Chí hoàn trả toàn bộ diện tích 6,32 ha đất rừng phòng hộ mà gia đình đã lấn chiếm từ năm 2008 đến nay. Còn việc gia đình mong muốn được bóc tách diện tích khoảng 2,92 ha để gia đình canh tác là không thể, vì toàn bộ diện tích trên đều thuộc đất rừng phòng hộ của Nhà nước, theo quy định không thể giao cho hộ gia đình canh tác” – lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, nói.

Không tìm được tiếng nói chung, nên lần hòa giải này không có kết quả. Phía UBND xã Linh Trường nói rằng, sẽ tiếp tục tổ chức hòa giải lần 2. Ở lần hòa giải tiếp theo, bộ phận chuyên môn sẽ tổ chức đi thực địa để xác định rõ ranh giới, thửa đất xảy ra vụ việc và mời các đơn vị liên quan cấp huyện cùng tham gia. Nếu phiên hòa giải tới không thành, thì Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có thể gửi hồ sơ lên tòa án để giải quyết tranh chấp đất đai và tài sản trên đất theo luật định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn