MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mô hình chăn nuôi bò tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Cát Tường.

Phấn đấu bình quân đầu người của huyện Nậm Nhùn đạt 39 triệu đồng/người/năm

ANH HUY LDO | 05/12/2023 21:33

Nhằm từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân, từ nay đến năm 2025, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Những năm qua, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Là một trong những huyện nghèo của tỉnh, huyện Nậm Nhùn có 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có các dân tộc đặc biệt khó khăn: Cống, Mảng, La Hủ, Si La.

Dân số của huyện khoảng 30.000 người, trong đó trên 95% là dân tộc thiểu số (DTTS).

Tính đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 39,4% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2026).

Để từng bước cải thiện đời sống nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã, các tổ chức đoàn thể và chi bộ các bản nhiều năm qua tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Vận dụng và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, hỗ trợ sinh kế từ các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh đối với đồng bào DTTS.

Nhờ đó, đời sống của nhân dân trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội phát triển qua từng năm.

Theo đó, đến nay, huyện đã hình thành vùng cây ăn quả gần 500 ha, vùng trồng quế hơn 560 ha, phát triển đàn vật nuôi trên 200.000 con, mở rộng hàng trăm lồng cá trên các lòng hồ thủy điện.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là DTTS có nhiều thay đổi tích cực. Thu nhập bình quân đạt trên 33 triệu đồng/người/năm.

Tất cả các bản đều có đường xe máy, trên 70% số bản có đường ôtô, trên 92% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 98% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch.

Tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi tăng. Đời sống tinh thần của nhân dân được quan tâm hơn trước; bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy.

Diện tích quế tại xã Nậm Chà đang mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Ảnh: Quang Thuỵ

Trong đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Năm 2023, Ban Quản lý dự án huyện Nậm Nhùn được giao tổng số trên 86 tỉ đồng kế hoạch vốn, bố trí cho 28 dự án.

Huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc, vật liệu triển khai các dự án.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đảm bảo được kế hoạch giải ngân nguồn vốn. Đến nay dự án đã hoàn thành được 70% khối lượng, tiến độ giải ngân đạt 50%.

Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong sử dụng nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước đối với vùng DTTS, biên giới, dân tộc đặc biệt khó khăn.

Các dân tộc có điều kiện để phát triển như nhau, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển chung của huyện.

Với quyết tâm cao thời gian tới, huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, tận dụng mọi nguồn lực của Trung ương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn