MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng tại chốt đưa rào chắn vào lề, chốt kiểm soát dừng hoạt động tối 17.12. Ảnh: DT

Phan Thiết gỡ các chốt kiểm soát, nhiều hoạt động trở lại bình thường

PHẠM DUY LDO | 18/12/2021 09:36

Bình Thuận - Sau 40 ngày lập lại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào TP.Phan Thiết, hiện Phan Thiết đã là vùng vàng (cấp 2) và những chốt kiểm soát này đã dừng hoạt động, nhiều hoạt động được trở lại bình thường.

Tối 17.12, ghi nhận tại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào TP.Phan Thiết đều gỡ các rào chắn và dừng hoạt động.

Lực lượng tại chốt mang bảng hiệu vào lề. Ảnh: DT 

Những bảng hiệu Chốt kiểm soát được đưa vào lề đường. Xe tải của Cảnh sát giao thông đến chở rào chắn, đồ đạc rời chốt.

Xe CSGT chở đồ đạc rời chốt. Ảnh: DT 

Lực lượng tại chốt kiểm kê đồ đạc để bàn giao lại cho thành phố. Đêm qua, những ngả đường vào TP.Phan Thiết đã thông thoáng. Những chiến sĩ hải quân tăng cường đến chốt làm nhiệm vụ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lên xe về lại đơn vị.

This browser does not support the video element.

Gỡ các chốt tại các cửa ngõ vào TP.Phan Thiết tối 17.12. Clip: DT

Đã 40 ngày trôi qua (từ ngày 7.11), lực lượng tại chốt suốt ngày đêm túc trực làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào TP.Phan Thiết phải có đủ điều kiện về tiêm vaccine hoặc điều kiện khác.

Chiến sĩ Hải Quân chia tay lực lượng tại chốt để lên xe về lại đơn vị. Ảnh: DT 

Từ sự nỗ lực, đồng bộ các biện pháp của địa phương, chiều ngày 17.12, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kết quả đánh giá cấp độ dịch, theo đó, TP.Phan Thiết là vùng vàng, chỉ còn 1 phường của thành phố là vùng cam, còn lại là vùng xanh và vùng vàng. 

Đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết thông thoáng, không còn chốt chặn đêm 17.12. Ảnh: DT

Cùng thời điểm, huyện đảo Phú Quý cũng được đánh giá trở về lại vùng xanh. 2 xã trên đảo cũng vùng xanh và 1 xã còn lại là vùng vàng. 

Theo tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận, cũng từ hôm nay (18.12), các chuyến tàu cao tốc vận chuyển khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại được hoạt động trở lại. Hành khách đi trên tàu phải đáp ứng 2 điều kiện là tiêm đủ 2 mũi vaccine và có giấy kết quả xét nghiệm âm tính còn thời hạn.

Tàu cao tốc tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại được phép hoạt động lại. Ảnh: DT 

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, từ 0h hôm nay (18.12), các phương tiện vận tải khách đường bộ như xe khách tuyến cố định liên tỉnh và nội tỉnh, xe taxi, xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng... đi và đến các huyện, thị, thành phố trong tỉnh được hoạt động trở lại, ngoại trừ đi/đến 2 huyện vẫn còn là vùng cam: Huyện Tuy Phong và huyện Hàm Thuận Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn