MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh pháo được bán công khai trên các trang mạng facebook. Ảnh chụp màn hình.

Pháo nổ đùng đùng trên “phây”

C.NGUYÊN - T.CHÍ LDO | 26/12/2017 10:30
“Bán pháo tết giá rẻ”, “Bán pháo tết không đặt cọc”, “Chơi pháo tết”… là những tài khoản facebook mới mọc như nấm mỗi dịp cận Tết. Tại các trang này, giao dịch nhộn nhịp với kẻ bán người mua, trả giá, đặc cọc, chuyển hàng… 

Tất cả các hành vi này đều công khai tràn lan trên facebook, tuy nhiên theo công an Hà Nội, việc rao bán pháo diễn ra công khai nhưng hành vi mua bán lại giao dịch ngầm, rất khó để phát hiện quả tang. Bởi vậy, pháo vẫn nổ đùng đùng trên facebook và xác đỏ ngập đường ở các địa phương sau giao thừa...

Bán công khai, tran lan

Bất chấp sự ngăn cấm của pháp luật, việc mua bán, tàng trữ pháo trái phép vẫn diễn ra tại nhiều nơi ở nhiều địa phương. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chào bán pháo nổ một cách công khai.

Theo ghi nhận của phóng viên, dạo quanh một số fanpage mua bán online sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin rao bán công khai pháo nổ. Những status kiểu như: Bán pháo Tết không cần đặt cọc; bán pháo Tết tất cả các loại; pháo Tết giá rẻ, đầy rẫy trên facebook. Những “tút” dạng này có lượng người like, comment rất đông. 

Pháo rao bán cũng đủ kiểu cách, đủ loại, số lượng bao nhiêu cũng có, giá cả cũng được thông báo công khai hoặc inbox tùy trang. Và việc trao đổi, mua bán pháo đều được đối tượng yêu cầu inbox (nhắn tin) riêng. Chủ Fanpage này cho hay, những khách hàng ở xa sẽ được hỗ trợ giao hàng. Theo đó, đơn hàng dưới 2 triệu đồng, giá “ship” là 100.000 đồng, trên 2 triệu đồng sẽ được giao hàng miễn phí.

Cách thức giao hàng của những người bán pháo lậu là gửi xe khách. Pháo được bọc cẩn thận trong hộp, bên ngoài dán băng dính, hàng ghi là quần áo. Khi đến bến xe, sẽ có người giao hàng cho khách. Khách phải trả 30% tiền cọc (qua mã thẻ cào nạp tiền điện thoại), khi nhận được hàng sẽ chuyển nốt tiền qua tài khoản ngân hàng.

Tại facebook Kỳ Anh Hà Tĩnh, tài khoản Trai Phố Núi đã công khai rao bán pháo nổ, với loại nhỏ 100k (100.000 đồng), loại to 400k, kèm theo hình ảnh cụ thể cho từng loại pháo. Ngay lập tức lời rao bán này được rất nhiều người like, “còm” hỏi mua. Đáng lưu ý, rất nhiều người hỏi mua với số lượng lớn lên tới cả thùng. trên fanpage “Bán pháo hoa toàn quốc” những lời rao bán, chào mừng cũng được đăng công khai. Với trang này, trước các lời hỏi giá, chủ trang cảnh báo các giao dịch đều inbox riêng. Chủ trang cũng cam kết, chỉ cần đặt cọc trước 30% thì sẽ gửi hàng với số lượng bao nhiêu cũng có.

Theo tìm hiểu của PV, nguồn pháo lậu này chủ yếu được nhập từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch các tỉnh biên giới phía Bắc. Ngoài ra, một số chủ tài khoản còn tự chế ra những mặt hàng “pháo khủng” như pháo cối, pháo phích… Để tạo niềm tin cho những khách “ruột”, các chủ tài khoản này đều live stream hàng trực tiếp thậm chí còn quay cảnh pháo nổ. Tại tài khoản “Pháo nổ nguyễn” đã quay trực tiếp hàng loạt bánh pháo phát nổ với âm thanh ing ỏi. Với những tút quay trực tiếp này, lượng khách đặt hàng lên tới hàng trăm người.

Bán công khai... khó xử lý

Trước việc mua bán, sử dụng pháo bất hợp pháp qua các giao dịch trên facebook diễn ra tràn lan tuy nhiên các trường hợp này bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý không nhiều. Mới đây phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ, gồm Lê Văn Nam (SN 1977) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1997), cả hai cùng trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai, với mục đích bán kiếm lời từ việc buôn pháo, Nam đã lên xã Đại Sơn, huyện Đô Lương mua pháo về rồi sau đó nhờ Tùng rao bán trên mạng Internet. Đến 15 giờ ngày 22.11, khi có khách đặt hàng, Nam và Tùng dùng xe ôtô mang số pháo đó xuống địa phận xóm 5, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc giao cho khách thì bị tổ công tác, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An phát hiện bắt giữ. Tang vật thu giữ 15kg pháo (loại 36 quả) do Trung Quốc sản xuất. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Một cán bộ của Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CA TP.Hà Nội cho biết, do lợi nhuận lớn nên việc mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, thậm chí lợi dụng mạng xã hội cho việc làm trái phép này. Hiện lực lượng chức năng đã bàn phương án đấu tranh, phòng chống buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép trước dịp Tết Nguyên đán. “Nhiều đối tượng rao bán công khai trên facebook nhưng khi giao dịch lại giao dịch ngầm nên rất khó phát hiện” - cán bộ này nói thêm.

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, Bộ Luật Hình sự quy định, nếu người nào vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép pháo có số lượng từ 1kg đến dưới 15kg hoặc dưới số lượng đó nhưng đã bị xử lý hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt tù từ 1-5 năm. Nếu vận chuyển, mua bán trái phép qua biên giới, bị phạt tù từ 3-10 năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn