MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn kiểm tra huyện Tuy Phước bắt quả tang nhóm người chở đất từ dự án cao tốc ra ngoài. Ảnh: Hồ Huynh

Phát hiện nhóm người chở đất từ dự án cao tốc ở Bình Định ra ngoài

Hoài Luân LDO | 18/03/2024 20:04

Bình Định - Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Tuy Phước và Công an huyện này đã phát hiện, bắt quả tang nhóm người có hành vi vận chuyển đất từ dự án cao tốc ra ngoài.

This browser does not support the video element.

Clip Đoàn kiểm tra huyện Tuy Phước lập biên bản hành vi vận chuyển đất trong dự án cao tốc ra ngoài.

Ngày 18.3, lãnh đạo Phòng TNMT huyện Tuy Phước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện này tiến hành kiểm tra và lập biên bản về hành vi khai thác đất trái phép tại xã Phước Thành (huyện Tuy Phước).

Thời điểm đoàn kiểm tra có mặt tại hiện trường, có 1 máy múc và 3 xe tải đang khai thác, vận chuyển đất trong phần diện tích đất thừa của gói thầu XL-11 thuộc Dự án thành phần Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) ra ngoài để san lấp các công trình.

Đất được chở từ dự án cao tốc để san lấp mặt bằng một dự án nhà máy may tại xã Phước Thành. Ảnh: Hồ Huynh

Thông tin về tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã Phước Thành cho biết, thời gian qua, địa phương này đã kiểm tra, xử lý rất nhiều trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

"Đất dư từ việc thi công dự án cao tốc, đang chờ chuyển về điểm đổ thải đã đăng ký thì không được vận chuyển ra ngoài. Người dân tự ý vào khai thác chở đi nơi khác là không đúng, việc này đã bị đoàn kiểm tra của huyện lập biên bản và yêu cầu dừng lại" - vị này cho hay.

Trao đổi với báo chí, ông Đồng Văn Thịnh - người phụ trách thi công đoạn gói thầu XL-11 thuộc Dự án thành phần Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (xã Phước Thành) - xác nhận, việc khai thác, vận chuyển đất tại khu vực gói thầu dự án, chở đi nơi khác là không đúng quy định.

"Sự việc trên xảy ra là do cán bộ kỹ thuật tại công trình là người địa phương đã nể nang, đồng ý cho đất dư để người dân ở đây chở đi nơi khác, chứ không có chuyện mua bán. Khối lượng đất được người dân vận chuyển ra ngoài khoảng 6 - 7 xe tải. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện cũng đã lập biên bản" - ông Thịnh nói.

Chiều 18.3, trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Nam - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước - cho biết, địa phương đã nắm được thông tin vụ việc, Phòng TNMT huyện cũng đã lập biên bản đối với hành vi trên. Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo để xử lý nghiêm vụ việc.

Chủ tịch tỉnh Bình Định cấm tuồn vật liệu cao tốc ra ngoài

Trước đó, vào giữa tháng 1.2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã có công văn gửi đến các cơ quan, đơn vị về việc tăng cường công tác kiểm soát sử dụng các mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 và Ban QLDA 85 kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các mỏ vật liệu đã cấp cho các nhà thầu để phục vụ thi công các dự án thành phần (thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam) đảm bảo đúng mục đích.

Hai đơn vị này phải chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát hoạt động khai thác mỏ và vận chuyển vật liệu của các đơn vị thi công theo đúng phạm vi, tọa độ, diện tích và khối lượng.

"Các nhà thầu thi công tuân thủ các quy định, khai thác mỏ vật liệu xây dựng đúng giấy phép, sử dụng đúng mục đích (chỉ phục vụ cho dự án cao tốc, tuyệt đối không được bán ra ngoài hoặc sử dụng cho công trình khác).

Trường hợp quản lý và thực hiện không tốt đối với các mỏ vật liệu phục vụ thi công các Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, để xảy ra tình trạng khai thác, sử dụng khoáng sản trái phép thì Ban QLDA 2, 85 và chủ mỏ khai thác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" - ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn