MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phát hiện 1 quả bom khi thi công trụ sở Công ty truyền tải điện 1. Ảnh: N.C

Phát hiện quả bom chưa phát nổ khi thi công nền móng tại Hà Nội

Phạm Đông LDO | 28/11/2020 22:16
Trong quá trình thi công, các đơn vị đã phát hiện 1 quả bom chưa phát nổ tại nền móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 tại địa chỉ số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Tối 28.11, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 1 quả bom khi thi công trụ sở Công ty truyền tải điện 1.

Theo đó, tại công trình thi công trụ sở Công ty truyền tải điện 1, địa chỉ số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình trong quá trình thi công móng phát hiện 1 quả bom chưa phát nổ.

Ngay sau đó, UBND phường Trúc Bạch đã triển khai lực lượng dân quân khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24h và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận để kiểm tra và báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Cụ thể, đến khoảng 19h15 ngày 28.11, các lực lượng chức năng lập hàng rào phong tỏa ngã tư Cửa Bắc - Nguyễn Trường Tộ, Phạm Hồng Thái - Cửa Bắc, Phó Đức Chính - Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Sau khi các ngả đường được phong tỏa đã thấy lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực trên làm nhiệm vụ.

Các lực lượng chức năng đang xử lý quả bom được phát hiện. Ảnh: N.C

Theo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khả năng quả bom được phát hiện tại số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch là bom lớn nên sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm, sau đó sẽ xác định quy trình xử lý.

Trước đó, ngày 18.6, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc phát hiện đoạn luồng Tứ Liên - Trung Hà (qua cầu Long Biên trên tuyến sông Hồng, quận Long Biên, Hà Nội) có một quả bom. Quả bom này dài 1,6m, đường kính khoảng 0,35m, trọng lượng 280kg, khả năng còn ngòi nổ. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, bố trí người canh gác trong bán kính khoảng 200m từ vị trí vật thể; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân qua lại khu vực này.

Khu vực sông Hồng có hai luồng chạy tàu, gồm luồng bờ trái và bờ phải sông Hồng. Luồng nghi phát hiện quả bom là luồng chạy tàu phía bờ sông, đoạn Tứ Liên - Trung Hà, tại km 183+800, cách tim luồng khoảng 30m, sâu khoảng hơn 2m, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Đến chiều tối 22.6, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt quả bom chưa nổ dưới sông Hồng, cách chân cầu Long Biên về phía thượng lưu khoảng 600m. Quả bom dài 1,6m, có đường kính khoảng 35cm, nằm sâu 2m thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Sau hơn 1 tiếng, lực lượng quân đội đưa quả bom lên bờ an toàn để đưa đi huỷ nổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn