MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngòi bút có khắc chữ được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: CS.

Phát hiện với hài cốt liệt sĩ, dòng chữ khắc trên kỷ vật gây xúc động mạnh

HƯNG THƠ LDO | 11/12/2020 17:14

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 50cm dưới lớp đất kèm nhiều di vật, trong đó có ngòi bút khắc dòng chữ “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược quân khu 4”.

Ngày 11.12, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được một bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại bản Cheng (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng, nằm ở độ sâu 50cm dưới lớp đất. Ngoài hài cốt liệt sĩ, còn phát hiện nhiều di vật kèm theo như cúc áo, dây thắt lưng, lược. Đặc biệt, có 1 chiếc bút có khắc dòng chữ “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược quân khu 4”.

Được biết, hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở khu đất của gia đình ông Lê Văn Lập (thôn Tân Tiến, xã Tân Liên). Quá trình canh tác, ông Lập phát hiện có ngôi mộ nên đã báo với cơ quan chức năng. Ở trong khu đất này, từng phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ và đã được cất bốc.

Hiện tại, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn