Trước đó, theo phản ánh của người dân xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, trong suốt những ngày Tết, Cty CP Đầu tư xây dựng Đô thị Phương Đông – chủ đầu tư Khu đô thị Phương Đông – đã cho xe ồ ạt đổ đất ra ngoài ranh giới đất được cấp làm khu đô thị để san lấp một diện tích lớn mặt bãi triều – nơi khai thác hải sản, trong đó có loài đặc sản sá sùng, của người dân từ bao đời nay.
Để bảo vệ bãi triều, người dân đã báo chính quyền, đồng thời ngăn chặn xe vào đổ đất.
Theo quan sát tại hiện trường, Cty trên đã cho đổ xuống biển, san lấp bãi triều có độ dày gần 2m, kéo dài khoảng hơn 500m, rộng hơn 10m.
Theo người dân, việc đổ đất như trên không chỉ thu hẹp bãi triều cũng như cơ hội kiếm sống của người dân, và dù chưa vào bãi sá sùng nhưng sẽ uy hiếp với loài đặc sản vốn rất nhạy cảm với môi trường này.
Theo UBND huyện Vân Đồn, Cty CP Đầu tư xây dựng Đô thị Phương Đông đã tự ý đổ đất xuống vịnh Bái Tử Long, với khối lượng khoảng 16.000 m3. Tại cuộc họp với các bên liên quan, người dân đồng ý phương án xúc toàn bộ đất đá mà Cty này đã tự ý đổ xuống bãi triều.
Với những hành vi trên, UBND huyện Vân Đồn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cty này.
Theo đó, ngoài 100 triệu đồng tiền phạt, Cty phải khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.