MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phê bình 4 tập thể, 11 cá nhân vì sai phạm về quản lý, bảo vệ rừng

Nhiệt Băng LDO | 07/10/2020 13:48

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo và công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm (trong đó có lãnh đạo và công chức thuộc Hạt kiểm lâm Đức Trọng qua các thời kỳ) đối với những tồn tại, sai phạm tại kết luận thanh tra số 2094 (ngày 13.4) của UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng...

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành phê bình đối với 4 tập thể (Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng; Bộ phận Thanh tra pháp chế thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng; Bộ phận Quản lý Bảo vệ rừng và BTTN, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng; Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng).

11 cá nhân bị phê bình, gồm ông Nguyễn Văn Trung, Hạt trưởng; ông Lương Ngọc Phương, Phó Hạt trưởng; ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Hạt trưởng; ông Đặng Quang Dần, Kiểm lâm viên (KLV) phụ trách Bộ phận thanh tra pháp chế (TTPC); ông Đoàn Văn Hà, KLV trung cấp Bộ phận TTPC; ông Nguyễn Cảnh Tài, KLV trung cấp phụ trách xã Hiệp An; ông Hoàng Đình Hà, KLV trung cấp phụ trách xã Phú Hội; ông Lê Văn Lợi, KLV trung cấp phụ trách địa bàn xã Tà Năng; ông Phạm Ngọc Hùng, KLV Tổ trưởng Tổ kiểm lâm cơ động (KLCĐ) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); ông Vàng Đinh Hoàng, Phó Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 1, nguyên phụ trách Bộ phận QLBVR và BTTN; ông Phạm Minh Tiến, KLV trung cấp Đội KLCĐ và PCCCR số 1, nguyên phụ trách địa bàn xã Ninh Gia.

Ngoài ra, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng không xem xét phê bình, kiểm điểm đối với các cá nhân đã thực hiện phê bình, kiểm điểm trong năm 2014 đối với các vụ việc có liên quan, nay đã chuyển công tác (3 cá nhân); không xem xét phê bình, kiểm điểm đối với các cá nhân đã thực hiện phê bình, kiểm điểm các nội dung có liên trong năm 2014 nay đã nghỉ hưu (1 cá nhân); chưa xem xét đối với các cá nhân đã nghỉ hưu, chờ có hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52 (6 cá nhân); không xem xét đối công chức đã chết, Lao động hợp đồng đã chấm dứt hợp đồng lao động (4 cá nhân)...

Theo Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, các trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm đến mức kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật (từ hình thức khiển trách trở lên), đồng thời đề ra biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại.

Trước đó, ngày 13.4, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kết luận thanh ra số 2094 về công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện các dự án quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng. Kết luận này chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng... trên địa bàn huyện Đức Trọng.

16 doanh nghiệp để mất hơn 457 ha rừng

Sau kết luận thanh tra 2094, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đức Trọng xác định khối lượng, trữ lượng lâm sản bị thiệt hại tại dự án của 16 doanh nghiệp để bị mất 457,11 ha rừng nhưng chưa xác định được số tiền tài nguyên rừng phải bồi thường, gửi Sở Tài chính tính toán, xác định giá trị thiệt hại tài nguyên rừng và yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn