MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Lâm Đồng Phạm S thông tin về vụ sạt lở ở TP Đà Lạt. Ảnh: Hữu Long

Phó Chủ tịch Lâm Đồng: Chủ đất quá tham, từ 2 thửa đất xây taluy để làm 4 lô

Hữu Long LDO | 10/07/2023 17:47

Nói về sự cố sạt lở khiến 2 người chết ở Đà Lạt, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S khẳng định chủ đất quá tham, từ 2 thửa đất ban đầu, người này đã xây taluy rồi chia làm 4 lô gây nên sạt lở.

Chiều 10.7, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông tin thêm về công tác quản lý nhà nước đối với tại khu vực sạt lở ở Đà Lạt khiến 2 người chết.

Trước đó ngày 29.6, tại công trình tường chắn đất tại hẻm 15/2 Yên Thế, Phường 10, TP Đà Lạt xảy ra vụ sạt lở đất làm chết 2 người, 5 người bị thương.

Được biết, công trình bờ taluy nói trên do Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra thiết kế là Công ty TNHH Hà Phát Thịnh và các cá nhân ông/bà Lê Văn Lực - Hoàng Thị Kim Xuân, ông Nguyễn Minh Thông, ông Nguyễn Minh Tâm làm chủ sở hữu.

Cận cảnh vụ sạt lở khiến 2 người chết ở Đà Lạt. Ảnh: Hữu Long

Nói về sự cố sạt lở ở Đà Lạt, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nêu quan điểm, chủ đất này quá tham. Từ 2 thửa đất ban đầu, người này đã đổ bờ taluy để chia ra làm 4 lô. Cũng theo ông Phạm S, với thực tế mưa liên tục vào thời điểm trước khi xảy ra sự cố (160mm) thì không sạt trong tháng 6, đến tháng 8 cũng sẽ bị sạt lở.

Ngoài ra, ông Phạm S cũng khẳng định việc xây dựng tại bờ taluy nói trên có cái sai. Về nguyên tắc, các công trình xây dựng không được xây dựng dưới đường dây lưới điện. Ngoài ra, địa phương cấp quyền sử dụng đất tại đất công cộng trước đây; việc thi công chưa sát với giấy phép đã được cấp…

Còn theo ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra sơ bộ thì công trình mái taluy không tuân thủ các quy định.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng quy định chiều cao tối đa của bờ taluy là 4m, tuy nhiên chiều cao thực tế của bờ taluy cao hơn, có vị trí cao tới 4,7m.

“Công trình thi công vượt ranh giới, nằm dưới hành lang an toàn lưới điện. Bên cạnh đó, công trình cũng đào đắp một khối lượng đất rất lớn (khoảng 6.000m3), sau 2 cơn mưa, một lượng nước mưa lớn thẩm thấu xuống đất, làm gia tăng áp lực” - ông Trần Văn Hiệp nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn