MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu cảng thuộc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ là nơi diễn ra Phố đêm du thuyền hàng đêm. Ảnh: CTV

Phố đêm du thuyền Hạ Long sắp khai trương có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng LDO | 27/03/2022 15:08

Quảng Ninh - Từ 28.4 tới, “Phố đêm du thuyền Hạ Long” sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ du khách và nhân dân tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Đây là một trong những sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh nhằm kích cầu du lịch trong năm 2022.

Phố đêm du thuyền Hạ Long được bố trí tại và dọc 2 bên cầu cảng của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Thời gian hoạt động của phố đêm bắt đầu từ 18h cho tới 22h cùng ngày.

Phố đêm du thuyền sẽ là điểm đến mới, hấp dẫn cho du khách khi dịch COVID-19 được kiểm soát; giảm tải cho các nhà hàng trên bờ khi vào những mùa, những ngày cao điểm; tạo được mô hình kinh doanh bền vững trong tương lai, tối ưu hóa khả năng khai thác của tàu thăm vịnh, hạn chế tính chất mùa vụ cho tàu tham quan.

Đến Phố đêm du thuyền Hạ Long, du khách được thưởng thức các món ăn trên tàu du lịch. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sẽ có 30 con tàu du lịch đã được lựa chọn tham gia hoạt động của phố đêm. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – những con tàu này ban ngày phục vụ du khách đi tham quan vịnh Hạ Long và chiều về Phố đêm phục vụ du khách.

Tại đây, du khách được ăn uống trên 30 con tàu này. Tùy theo nhu cầu của du khách, tàu có thể đỗ tại bến phục vụ ăn uống hoặc đưa du khách vừa ăn uống vừa du ngoạn khu vực ven bờ.

Cũng theo ông Sơn, thành phố Hạ Long cũng đang nghiên cứu phối hợp với đơn vị quản lý Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tổ chức các gian hàng, sự kiện khác nhằm tăng thêm sức sống cho Phố đêm.

Năm 2022, TP.Hạ Long phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút 4,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 6.900 tỉ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu, thành phố sẽ triển khai chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn. Trong đó có một số hoạt động điểm nhấn, mang thương hiệu như: Chương trình Carnaval Hạ Long hè 2022; Chương trình Carnaval mùa đông; Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao nhân dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5; Hội trại sáng tác văn học nghệ thuật, triển lãm ảnh nghệ thuật; Chương trình Âm nhạc đường phố do các nghệ sĩ trẻ thể hiện vào các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần.

Những ngày gần đây, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long bắt đầu gia tăng, nhất là dịp cuối tuần. Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, trong 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón gần 2.000 khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn