MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gợi mở quy hoạch phát triển Phú Quốc

NGUYÊN ANH LDO | 24/12/2023 15:26

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý Phú Quốc phải nâng tầm chất lượng, có sản phẩm du lịch đáp ứng "3 chữ Đ" của du khách là: Đẹp, độc, đáng.

Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã yêu cầu tỉnh thực hiện quy hoạch phải bám sát kế hoạch đã phê duyệt tuy nhiên phải đồng bộ, linh hoạt và khéo với đảo Phú Quốc.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Phú Quốc là hòn đảo rất đẹp, có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để khai thác phát triển trên nhiều lĩnh vực, vì thế phải đặc biệt chú trọng công tác quản lý quy hoạch Phú Quốc.

Kiên Giang có lợi thế vùng biển rộng, được xem là “Việt Nam thu nhỏ” trong đó đảo Phú Quốc có vị trí rất quan trọng trong phát triển du lịch của tỉnh và cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý lãnh đạo tỉnh Kiên Giang: “Cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch Phú Quốc theo đúng quy hoạch và định hướng. Thúc đẩy du lịch Phú Quốc chất lượng cao, sản phẩm du lịch phải tốt, đa dạng hơn. Người đi du lịch họ có 3 chữ Đ, đó là: Đẹp, độc, đáng. Ngoại trừ các yếu tố du lịch tâm linh, thì các sản phẩm du lịch phải làm sao để du khách quay trở lại, muốn như vậy thì ngoài đẹp nó phải độc đáo, phải đáng cho họ trải nghiệm”.

Phú Quốc được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Ảnh: Phương Vũ

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý: Quản lý quy hoạch Phú Quốc phải khéo nếu không thì sẽ mất đi di sản trời cho. Phải tuyệt đối an ninh, thân thiện với du khách.

Theo Quy hoạch, Kiên Giang khai thác hiệu quả lợi thế về biển, đảo, vị trí tiếp giáp với biển Tây để xây dựng Kiên Giang trở thành Trung tâm kinh tế biển của quốc gia; Phú Quốc là đô thị biển độc đáo, đặc sắc trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế. Phát huy hành lang kinh tế phía nam thuộc tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng để cải thiện cơ sở hạ tầng và kết nối thúc đẩy giao lưu, giao thương quốc tế với các nước trong khu vực.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030: Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Các TP Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển.

Tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang trở thành Trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng; Phú Quốc là trung tâm du lịch, dịch vụ tổng hợp, du lịch sinh thái biển - đảo đặc sắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn