MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Đông

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực phòng, chống dịch tại Hà Nội

Phạm Đông - Văn Đức LDO | 01/02/2021 17:58

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại Hà Nội, chiều 1.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận Hà Nội đã vào cuộc tích cực trong khoanh vùng dập dịch. Từ đó biểu dương sự nỗ lực bền bỉ chống dịch cả hệ thống chính trị của thành phố và đặc biệt là cán bộ y bác sỹ tham gia chống dịch cả năm qua và những ngày ghi nhận ca bệnh vừa qua.

Phó Thủ tướng ghi nhận Hà Nội đã cơ bản hoàn thành lấy mẫu và xét nghiệm và đảm bảo an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng thành công. Không có gì đột xuất thì tối mai (2.2), Hà Nội cơ bản khoanh vùng dập dịch.

Buổi làm việc chiều 1.2.

Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị quân đội đảm bảo cách ly cho các trường hợp khi số trường hợp cần cách ly tăng. Còn 5 ngày nữa Hà Nội phải dập được dịch, Bộ Y tế cần theo sát Hà Nội để phòng chống dịch hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu công tác phòng chống dịch của Thủ đô cần được đi đầu. Các đơn vị như cơ sở lưu trú, chợ, bến xe, trung tâm thương mại, phương tiện giao thông công cộng, nhà máy xí nghiệp... đều phải có hướng dẫn và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị phải tự đánh giá về việc thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Với những cá nhân, đơn vị nào không thực hiện khi xảy ra dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trong nhà máy, xí nghiệp mà thực hiện tốt thì sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong cả nước về vấn đề phòng chống dịch.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Nội khẩn trương phát hiện các trường hợp F0, F1, F2, F3 bằng cách truy vết, kết hợp với tổ khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hà Nội cần tiếp tục triển khai phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tận cấp phường - xã để người dân khẩn trương tự giác khai báo, người dân tố giác người không khai báo và phát huy vai trò của tổ chống dịch cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc lấy mẫu, khu vực nào có F0, tiến hành phong tỏa trong diện hẹp thì những thành viên trong gia đình đó phải được lấy 100% mẫu, không được để xót một ai. Tổ lấy mẫu từ cấp huyện về phải bàn giao và ghi rõ vùng có dịch nào, mẫu nào. Những mẫu này phải cho máy chạy và xét nghiệm trước để cho ra kết quả sớm nhất.

Theo phương châm 4 tại chỗ của Thủ tướng, ông Tuyên cho biết Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Quốc phòng sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Chuẩn bị sẵn sàng nội lực, khu cách ly F1 với công suất lớn, khoảng trên 1.000 người. Hà Nội phải chuẩn bị trước các phương án để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.

Ngoài ra, ông Tuyên cũng đề nghị Hà Nội cũng phải sẵn sàng ngay mỗi cơ sở điều trị (bệnh viện) vẫn phải có khu thu dung, điều trị với những trường hợp đến khám bệnh có biểu hiện nghi ngờ. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị phải có sự đồng bộ giữa máy và các loại test để thuận lợi cho việc sử dụng. Điều này tránh tình trạng hộ trợ trang thiết bị, máy móc nhưng lại không thể sử dụng được.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã gửi tặng sách qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho các cháu đang thực hiện cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn