MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nói gì về vụ vỡ kênh ở Thanh Hóa

QUÁCH DU LDO | 07/01/2021 12:38
Cuối năm 2020, một đoạn kênh thuộc hệ thống kênh thủy lợi nghìn tỉ ở Thanh Hóa bất ngờ bị vỡ toang, sự cố đã gây gián đoạn việc cấp nước cho hàng nghìn ha hoa màu.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ vỡ kênh thủy lợi (ở xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vào ngày 27.12.2020, chủ đầu tư công trình này đã huy động nhân lực, vật lực ngày đêm khắc phục sự cố và cho thông dòng, cấp nước trở lại vào chiều ngày 5.1 vừa qua.

Ông Đồng Văn Tự - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) trao đổi về sự cố vỡ kênh tại Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Để nắm thêm thông tin về sự cố trên, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đồng Văn Tự - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thưa ông, sau khi xảy ra sự cố vỡ kênh, đơn vị đã có xác minh và làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố chưa?

- Ông Đồng Văn Tự: Về nguyên nhân dẫn đến sự cố, xin chia sẻ luôn, là do có một khe nước chảy ngầm giữa hai quả núi, khe này bên dưới có lớp bùn sâu và qua nhiều năm nước chảy qua tạo nên rỗng và xoáy ngầm, rồi dẫn đến sự cố.

Vậy sau khi làm rõ được nguyên nhân sự cố, đơn vị đã làm gì để khắc phục, xử lý, thưa ông?

- Ông Đồng Văn Tự: Nắm được nguyên nhân ấy, chúng tôi đã ứng xử bằng cách, móc hết bên dưới bùn và làm bằng gối đá, những gối đá này sẽ thông ra hạ lưu, giúp cho mạch nước ngầm thoát ra. Cùng với đó, tại nơi tiếp giáp giữa đá và đất, đơn vị cũng cho rải 2 lớp vải lọc, tránh đất bị tụt xuống gối đá. Ngoài ra, Bộ NNPTNT cũng đã chỉ đạo, rà soát lại tổng thể toàn bộ tuyến kênh này, những điểm xung yếu, sẽ đề xuất Bộ đưa vào trung hạn xử lý triệt để, đảm bảo an toàn lâu dài, tránh trường hợp tương tự xảy ra.

This browser does not support the video element.

Video Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi nói về sự cố vỡ kênh. Thực hiện: Quách Du

Ngành thủy lợi đã gặp những trường hợp vỡ kênh như thế này bao giờ chưa?

- Ông Đồng Văn Tự: Riêng về sự cố vỡ kênh thì xảy ra ở nước ta rất nhiều, nếu không phát hiện ra dòng chảy ngầm, mà tiến hành đắp bằng đất (không phải đá) thì dần dần sẽ xảy ra xói ngầm và sập vỡ. Không nắm bắt được các dòng chảy ngầm này thì đất bị xói là đương nhiên.

Sau sự cố, ông có đánh giá như thế nào về chất lượng công trình trên?

- Ông Đồng Văn Tự: Về chất lượng ban đầu là đảm bảo theo thiết kế, tuy nhiên, trong quá trình vận hành cần phải kiểm đếm, đánh giá lại những khiếm khuyết từ thiết kế, thi công, bảo hành. Hiện, tuyến kênh này cần đánh giá tổng thể lại để bảo trì công trình. Đối với những điểm bị hư hỏng đều có nguyên nhân của nó, còn lúc ban đầu thi công thì chưa bộc lộ ra và quan trong hơn là; khi phát hiện những hư hỏng này thì cần phải ứng xử, khắc phục ngay, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài.

Xin cảm ơn ông!

Như Báo Lao Đông đã thông tin trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 27.12, khi đang vận hành kênh chính (thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã), thì một đoạn kênh (tại vị trí K5+170 đến K5+240, thuộc thôn Minh Lải, xã Phùng Minh) bất ngờ bị vỡ, với chiều dài 70m. Sự cố đã làm xói trôi khoảng 25.000 m3 đất, vùi lấp khoảng 3 ha ruộng (chưa trồng cây).

Được biết, dự án kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, được Bộ NNPTNT phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011.

Dự án khởi công tháng 9.2014, hoàn thành tháng 12.2016, để phục vụ tưới cho hơn 31.000 ha đất nông nghiệp và tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa. Toàn tuyến kênh có chiều dài 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn