MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe bồn chở 20 tấn gas bị lật ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung

Phong tỏa bán kính 100m quanh xe bồn chở 20 tấn gas bị lật ở Đà Nẵng

Thanh Chung LDO | 20/09/2021 17:17

Một xe bồn  chở 20 tấn gas  trong lúc bo cua thì bất ngờ bị lật khiến tài xế bị thương. Để ngăn vụ tai nạn biến thành vụ hỏa hoạn lớn, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã phong tỏa bán kính 100m xung quanh hiện trường, đồng thời giải cứu thành công tài xế.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ - Công an TP.Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận tin báo về sự cố xe bồn chở gas bị lật tại dốc cầu vượt Hòa Cầm, lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

 Xe bồn chở gas bị lật tại đoàn lên cầu vượt Hòa Cầm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 20.9, xe đầu kéo biển số 92C-153.87 kéo theo rơ moóc biển số 92R-0058 (chưa rõ người điều khiển) chở bồn chứa 20 tấn gas, lưu thông theo hướng QL1A qua QL14B hướng đi Tây Nguyên.

This browser does not support the video element.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời để phòng sự cố cháy nổ gas sau vụ tai nạn. Clip: QH

Khi đang bo cua để lên cầu vượt Hòa Cầm (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ lật ngang giữa đường.

Xe bồn bị lật sang một bên, tài xế bị thương nhẹ và được đưa ra khỏi cabin.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ đã điều 10 chiếc cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
 Lực lượng chức năng đang phun nước làm mát bồn gas.

Tại hiện tượng tràn xăng dầu, hệ thống điện trên xe vẫn còn hoạt động. Ngay sau đó, lực lượng đã dùng toàn bộ phương tiện phun chữa cháy để làm mát bồn gas, làm mát đầu máy. Đồng thời, cử cán bộ chui vào cabin xe để ngắt hệ thống điện của đầu máy.

Nhận định thời tiết nắng nóng, dễ gây chập cháy khi xe gặp sự cố nên lực lượng tiếp tục phun nước làm mát bồn dầu, bồn gas để chống cháy nổ.
 Xe bồn chở dầu bị lật mật khiến phần đầu bị biến dạng.
Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng sau họp bàn đã lên phương án di dời bồn gas theo cách sử dụng xe cẩu hạng nặng, tích hợp các giải pháp phun nước, phun bọt liên tục để đảm bảo an toàn trong quá trình cẩu.
 Lực lượng chức năng quyết định phong tỏa toàn bộ bán kính hơn 100m quanh khu vực xung quanh, ngắt toàn bộ hệ thống điện qua khu vực kể cả điện cung cấp cho camera để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Thượng tá Nam cho hay, tay nghề của lái xe cẩu rất quan trọng trong việc tránh sự va đập gây cháy nổ trong quá trình cẩu xe. Bồn xe nặng đến 20 tấn, trong đó chứa đầy gas, rất nguy hiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn