MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phong toả một xã gần 14.000 nhân khẩu ở Hải Dương liên quan ca mắc COVID-19

Đặng Luân LDO | 09/08/2021 15:49

Chiều 9.8, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Khắc Chung - Chủ tịch UBND xã Ứng Hoè (Ninh Giang, Hải Dương) cho biết - sau khi có kết quả khẳng định ca mắc COVID-19 trên địa bàn, địa phương tạm thời phong tỏa cách ly trên địa bàn toàn xã.

Lãnh đạo UBND xã Ứng Hoè (Ninh Giang, Hải Dương) cho biết, tối 8.8, địa phương nhận được thông tin một công dân trên địa bàn có kết quả nghi ngờ. Đến sáng 8.8, kết quả của CDC Hải Dương cho thấy, công dân này dương tính COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang và xã Ứng Hoè khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Cụ thể, ngay trong đêm 8.8, địa phương thành lập 7 chốt kiểm soát tại các đường ra, vào xã, chuẩn bị khu cách ly tập trung. "Mặc dù chưa có quyết định của UBND tỉnh nhưng do yếu tố cấp bách cũng như tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh nên Ban Chỉ đạo huyện thống nhất tạm thời phong toả toàn xã Ứng Hoè để tập trung truy vết, cách ly, dập dịch. Cùng với đó, tạm dừng các hoạt động tại chợ Đọ và các cửa hành kinh doanh dịch vụ không thiết yếu" - ông Chung cho biết.

Đến 15h ngày 9.8, địa phương truy vết 16 F1, 118 F2 và 323F3. Các trường hợp F1 được chuyển cách ly tập trung tại trụ sở Trường Mầm non xã Ứng Hòe. Hiện, địa phương đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu trường hợp liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn