MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Phòng tránh căn bệnh tử thần thời đại 4.0

Thanh Thanh LDO | 20/07/2023 14:06

Việc tầm soát và phát hiện sớm các yếu tố đột quỵ giúp người bệnh lựa chọn được phương pháp điều trị hợp lí, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian điều trị và tránh các biến chứng.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hải Yến - Khoa Thần kinh - Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đột quỵ có thể xảy đến với bất kì ai ở bất kì thời điểm nào mà không có dấu hiệu báo trước.

Đột quỵ não thường diễn ra trong thời gian ngắn và là một trong những tai biến về não có nguy cơ tử vong cao nhất. Có đến 80% bệnh nhân sau đột quỵ chịu những di chứng với tổn thương nặng nề, trong đó khoảng 30% trường hợp không thể phục hồi.

Việc tầm soát và phát hiện sớm giúp người bệnh lựa chọn được phương pháp điều trị hợp lí, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian điều trị và tránh các biến chứng nặng nề cho gia đình, xã hội.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, đơn vị cũng tiếp nhận nhiều trường hợp đột quỵ, thậm chí liệt nửa người, nguy hiểm tính mạng.

Đơn cử, trường hợp ông T.D.A (65 tuổi, TP Hồ Chí Minh) nhập viện Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định ban đầu đây là một trường hợp đột quỵ tắc nghẽn mạch máu não nên chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết cho người bệnh.

Sau khi dùng thuốc, sức cơ tay, chân của bệnh nhân đã hồi phục được một phần. Tiếp đó, người bệnh được tiến hành thủ thuật can thiệp lấy huyết khối cơ học tái thông mạch máu não. Sau can thiệp, sức cơ của ông A đã có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.

Theo TS.BS Nguyễn Bá Thắng - Trưởng Trung tâm khoa học Thần kinh, Trưởng khoa Thần kinh, Trưởng Đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết hàng năm, nước ta có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ, đặc biệt rơi nhiều vào độ tuổi trên 65.

Đột quỵ được đánh giá là căn bệnh tử thần thời đại 4.0 vì có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào. Tuy nhiên ở một số nhóm đối tượng với nguy cơ tiềm ẩn khả năng bị đột quỵ cao hơn người bình thường.

Hiện nay, có 2 nhóm yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ gồm nhóm yếu tố có thể thay đổi được (hút thuốc lá, nghiện rượu, béo phì, rung nhĩ,...) và nhóm yếu tố không thể thay đổi được (tuổi tác, giới tính, gen di truyền).

Đột quỵ là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc suy giảm đáng kể. Khi ấy não bộ rơi vào tình trạng thiếu ôxy và không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ chết dần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn