MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Long trọng kỷ niệm 149 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại đình tọa lạc xã Cửa Cạn.

Phú Quốc: Kỷ niệm 149 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Lục Tùng LDO | 16/10/2017 17:52

Ngày 16.10, (nhằm 27.8 âl), huyện Phú Quốc đã long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 149 năm (1868-2017) ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1838-1868) tại đình thờ mang tên ông tọa lạc xã Cửa Cạn - căn cứ kháng chiến chống Pháp cuối cùng của ông trước khi bị giặc bắt và hành hình ở tuổi 31.

Đây là lần đầu tiên lễ được tổ chức trong cơ ngơi khang trang trị giá nhiều tỷ đồng vừa mới hoàn thành từ nguồn đóng góp tự nguyện của nhà hảo tâm. 

Sau phần nghi thức truyền thống như: Dâng hương, lễ tế... là các hoạt động văn nghệ như: Nghệ thuật tổng hợp, trò chơi dân gian nhằm tạo không khí sôi nổi... Đây cũng  là dịp để bà con nhân dân trong và ngoài huyện tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tăng cường tình đoàn kết, quảng bá du lịch trên Đảo Ngọc, đồng thời nhằm ôn lại tinh thần yêu nước, tôn vinh đức tài và sự hy sinh dũng cảm của Ông Nguyễn... 

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực xuất thân trong một gia đình chài lưới ở hạ lưu sông Vàm Cỏ (Long An). Năm 1861, hưởng ứng Hịch Cần Vương chống Pháp, ông chiêu mộ  nông dân nổi dậy đánh phá các đồn Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An lập được nhiều chiến công vang dội: Đốt tàu L’Esperance của Pháp trên vàm Nhật Tảo. Ông bị bắt và bị hành hình ở chợ Rạch Giá, hưởng dương 31 tuổi.

Để tỏ lòng kính trọng vị Anh hùng dân tộc, nhân dân gọi ông là Ông Nguyễn và tổ chức thờ cúng ông ở nhiều nơi.

Long trọng kỷ niệm 149 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại đình tọa lạc xã Cửa Cạn.
Đây là năm đầu tiên, lễ hội tại đình tọa lạc xã Cửa Cạn được tổ chức trong cơ ngơi khang trang trị giá nhiều tỷ đồng, vừa mới hoàn thành...
Cận cảnh cổng tam quan hoành tráng của ngôi đình mới hoàn thành.
Vì thế nhiều người dân tự nguyện đến đây nấu nướng đãi tiệc cho khách viếng cũng vui hơn
Cũng như nhiều địa phương khác, món ăn cúng Ông Nguyễn thường là đồ chay.
Cận cảnh món chay được cúng trên bàn thờ Ông Nguyễn.
Lễ cúng trên ghe chở lương thực của nghĩa quân Ông Nguyễn được trưng bày trong khu vực Đình mới hoàn thành.
Đông đảo người dân đã ăn uống vui vẻ sau nghi thức truyền thống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn