MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phú Quốc: Thăm hỏi, động viên 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng - Tạ Quang LDO | 19/04/2021 15:45

Sau khi thăm hỏi, động viên, đoàn đã tặng quà cho 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19 trên biển Tây.

Ngày 19.4, đoàn công tác TP. Phú Quốc do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phú Quốc Nguyễn Đức Kỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên 6 đơn vị phòng, chống dịch COVID-19 trên biển Tây.

Quang cảnh buổi thăm hỏi, tặng quà đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, đoàn đã đến thăm Đồn Cửa khẩu Cảng Dương Đông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, Đồn Biên phòng Gành Dầu, Đồn Biên phòng Rạch Tràm, Đồn Biên phòng Xà Lực Đồn Biên phòng Thổ Châu (BĐBP tỉnh Kiên Giang) và 2 lực lượng tuần tra trên biển gồm: Cảnh sát giao thông Công an TP. Phú Quốc và Vùng Cảnh sát Biển 4.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân TP. Phú Quốc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phú Quốc ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, kiểm soát trên biển.

Ông Nguyễn Đức Kỉnh (bìa trái ảnh) cùng đại diện Hội Nước mắm TP. Phú Quốc, Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP. Phú Quốc tặng quà cho đại diện các đơn vị BĐBP. Ảnh: Lục Tùng

Ông Kỉnh cũng mong rằng trong thời gian tới, BĐBP phải tăng cường hơn nữa công tác phối - kết hợp trong tuần tra, kiểm soát, chung sức, chung lòng kịp thời đẩy lùi, ngăn chặn mọi hình vi nhập cảnh trái phép từ các địa phương, quốc gia có dịch COVID-19 vào địa bàn.

“Từng cán bộ, chiến sĩ là tấm lá chắn nơi đầu sóng ngọn gió. Những giọt mồ hôi, những hy sinh thầm lặng của các anh ngày đêm canh giữ biên giới giữa biển khơi trong những ngày này, không chỉ góp phần mang lại sự bình yên cho trật tự xã hội, an ninh chính trị... mà còn bảo vệ toàn thành phố an toàn trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch COVID-19...” – ông Kỉnh nhấn mạnh.

Tặng quà cho đại diện các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát COVID-19 trên biển Tây. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tiền mặt và nhiều quà thiết thực như bình đun nước, bánh... với tổng trị giá 50 triệu đồng do Hội Nước mắm TP. Phú Quốc và Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp TP. Phú Quốc đóng góp. Đây được xem là nguồn động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên vùng biên giới biển đảo trong tình hình mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn