MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phú Yên có bệnh viện được công nhận hạng 1. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Phú Yên có bệnh viện được công nhận hạng 1

Hoài Luân LDO | 27/02/2024 14:57

Ngày 27.2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên (Bệnh viện Phú Yên) tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định công nhận bệnh viện hạng 1 và kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024).

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trao Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 7.2.2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công nhận xếp hạng 1 đối với Bệnh viện Phú Yên cho tập thể lãnh đạo bệnh viện.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đề nghị, Bệnh viện Phú Yên cần đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám, điều trị, xây dựng uy tín và tạo thương hiệu cho mình. Cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc về văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao Quyết định công nhận xếp hạng 1 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ảnh: Nguyễn Minh

"Phải xây dựng môi trường làm việc công khai, minh bạch; phát huy vai trò của hòm thư góp ý, đường dây nóng; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những thiếu sót về thái độ, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, qua đó tạo được lòng tin với nhân dân", ông Mỹ yêu cầu.

Bệnh viện Phú Yên được thành lập vào ngày 15.7.1989. Ban đầu, bệnh viện chỉ có 350 giường bệnh, đến nay tăng lên 800 giường.

Đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Minh

Năm 2023, Bệnh viện Phú Yên khám ngoại trú hơn 136.000 lượt bệnh nhân, điều trị hơn 49.400 bệnh nhân nội trú; tỉ lệ điều trị khỏi bệnh đạt 95,5%. Bệnh viện đã thực hiện hơn 9.800 ca phẫu thuật, đạt 105,5% chỉ tiêu. Trong đó, có 90 ca phẫu thuật sọ não, hơn 2.000 ca phẫu thuật nội soi các loại, hơn 293.000 thủ thuật.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - cho biết, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục củng cố và từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân; xây dựng đội ngũ y, bác sĩ có trình độ, chuyên môn cao, nắm vững công tác quản lý bệnh viện và kinh tế y tế.

"Các y, bác sĩ của bệnh viện sẽ tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như nội soi can thiệp, can thiệp mạch não, chấn thương chỉnh hình, nhịp học, phẫu thuật thần kinh - cột sống, hồi sức tích cực… Bệnh viện cũng sẽ hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Mục đích cuối cùng là chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt nhất" - bác sĩ Trần Anh Dũng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn