MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phú Yên: Dự án trồng rừng treo 17 năm, dân thiếu đất sản xuất

Hoài Luân LDO | 16/02/2023 14:15

Từ khi được UBND tỉnh Phú Yên giao thực hiện dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước, Công ty TNHH Trúc Lâm suốt gần 17 năm không triển khai dự án.

Gần 17 năm trôi qua, nhiều hộ dân tại thôn Suối Mây, xã Xuân Phước vẫn đang loay hoay trong việc canh tác trên đất sản xuất nông nghiệp từ khi UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1643 ngày 14.10.2006 về việc thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) của Công ty TNHH Trúc Lâm trên diện tích 270ha đất lâm nghiệp.

 Một phần đất thuộc diện tích 270ha đất trong dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước. Ảnh: Hoài Luân

Từ khi có chủ trương, quyết định thu hồi đất thực hiện dự án, đến nay Công ty TNHH Trúc Lâm chưa thực hiện lập dự án và đo đạc, bồi thường, lập thủ tục thuê đất để thực hiện dự án theo Quyết định số 1643 của UBND tỉnh Phú Yên.

Công ty TNHH Trúc Lâm cũng không quản lý, không thực hiện dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Vì vậy, mặc dù đất đã bị thu hồi nhưng do không có đất canh tác nên người dân là chủ đất cũ vẫn tiếp tục quản lý, canh tác sản xuất nông nghiệp cho đến nay.

Ông La Văn Bội và ông Ma Nô chia sẻ những khó khăn trong quá trình canh tác. Ảnh: Hoài Luân

Ông La Văn Bội ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước chia sẻ, bà con ở đây đều là người đồng bào dân tộc Chăm H’roi. Đây là đất bà con sản xuất từ năm 1992, sau đó UBND tỉnh Phú Yên thu hồi đất rồi giao cho Công ty TNHH Trúc Lâm, nhưng nhiều năm qua, công ty này không thực hiện dự án.

"Chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện cấp đất sản xuất, vì khi giao đất cho Công ty TNHH Trúc Lâm thực hiện dự án  thì bà con đã không còn đất sản xuất. Tôi có 3ha đất nằm trong dự án tuy nhiên đến nay vẫn không thấy họ đền bù nhưng lại nghiệm thu là đất của họ" - ông Bội cho hay.

Một phần đất bị thu hồi của người dân giao cho Công ty TNHH Trúc Lâm để thực hiện dự án. Ảnh: Hoài Luân

Là người làm bảo vệ nhà trại cho Công ty TNHH Trúc Lâm từ năm 2009 đến nay, ông Ma Nô (ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước) vẫn chưa được công ty này thanh toán tiền trông coi. Ngoài ra, công ty này không thực hiện dự án và cũng không đến xem khu đất dự án như thế nào.

Ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Nhiều năm nay, Công ty TNHH Trúc Lâm không thực hiện các thủ tục đầu tư và đất đai. Hiện nay, các hộ dân đang sử dụng, ổn định liên tục và có đơn kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong diện tích đất đã được UBND tỉnh thu hồi theo Quyết định số 1643.

Ông Phạm Trung Chánh cũng cho biết, một số hộ dân mong muốn UBND tỉnh Phú Yên sớm có hướng giải quyết dứt điểm. Nếu dự án này không được triển khai thì giao lại cho địa phương, sau đó địa phương sẽ có phương án giao lại cho những hộ dân thiếu đất sản xuất để giải quyết nhu cầu đời sống cho nhân dân.

Ngày 19.12.2022, Sở NN&PTNT cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên về việc trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.

Đồng thời Sở Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở TNMT, UBND huyện Đồng Xuân kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn