MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng chục tàu thuyền của ngư dân Phú Yên bị sóng đánh chìm ngày 31.3 vẫn chưa trục vớt được. Ảnh: Phương Uyên

Phú Yên hỗ trợ khẩn cấp 15 triệu đồng cho mỗi ngư dân có tàu bị chìm

Phương Uyên LDO | 05/04/2022 15:01

Phú Yên- Mỗi tàu bị chìm trong đợt mưa lốc bất thường vừa qua được hỗ trợ khẩn cấp 15 triệu đồng để người dân khắc phục khó khăn.

Sáng 5.4, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức thăm và trao hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong, nhà sập, tàu chìm, thiệt hại nặng trong đợt mưa lốc vừa qua.

Trước đó, thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã họp và thống nhất chủ trương hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai bất thường xảy ra vào ngày 31.3 vừa qua. 
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên trao hỗ trợ cho người dân có tàu bị chìm trong đợt mưa lốc bất thường vừa qua. Ảnh: Phương Uyên

Theo đó, hộ có nhà bị sập được hỗ trợ 30 triệu đồng, hộ có tàu thuyền  bị chìm, hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Kinh phí được lấy từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh. Cơ quan UBMTTQ tỉnh Phú Yên là đơn vị trực tiếp trao hỗ trợ cho gia đình có nhà sập hoàn toàn 30 triệu đồng/nhà; nhà ở hư hỏng nặng từ 50% đến dưới 100% được hỗ trợ 15 triệu đồng. 

Ngư dân có tàu thuyền bị hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ 15 triệu đồng/tàu, hư hỏng nặng 10 triệu đồng/trường hợp. Nguồn quỹ cũng hỗ trợ cho các gia đình có người mất và bị thương từ 3 đến 6 triệu đồng/hộ.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đợt mưa lốc bất thường vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho ngư dân Phú Yên ước hơn 300 tỷ đồng. Thiệt hại nặng nhất là gần 120 tàu cá bị chìm, hư hỏng, 790.000 con tôm hùm đang ươm nuôi bị chết. Hiện vẫn còn khoảng 40 tàu cá vẫn chưa thể trục vớt do biển động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn