MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phú Yên: Khó khăn trong việc giải tỏa lồng bè nuôi thủy sản ngoài quy hoạch

Hoài Luân LDO | 28/07/2022 17:51

Phú Yên  - Tình trạng các ao đìa, lồng bè nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch tại các địa phương trên địa bản tỉnh tăng cao đến mức báo động. Trước tình hình đó, các ngành chức năng xây dựng các phương án giải tỏa, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể triển khai do gặp khó khăn về thủ tục pháp lý.

Số lồng bè vượt mức quy hoạch

Theo Sở NNPTNT tỉnh Phú Yên, đến cuối năm 2021, tại thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và huyện Tuy An, số lượng các lồng bè nuôi trồng thủy sản tăng cao. Trong đó, thị xã Đông Hòa và Sông Cầu là 2 địa phương có số lồng, bè tăng nhiều lần so với quy hoạch.

Các ngành chức năng và địa phương kiểm tra các bè nuôi thủy sản ngoài quy hoạch tại vịnh Vũng Rô (Đông Hòa).

Tại huyện Tuy An, hiện có 14.535 lồng nuôi thủy sản, tăng 7.550 lồng so với năm 2018. Tuy số lồng bè nuôi trồng thủy sản tại huyện này không vượt số lượng so với quy hoạch, nhưng lại có tình trạng tăng số lồng bè ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản như tại lạch Tân Quy - Lễ Thịnh.

Tại thị xã Đông Hòa, qua kiểm tra thực tế khu vực vịnh Vũng Rô, hiện có 388 bè nuôi trồng thủy sản với khoảng 16.780 lồng, tăng khoảng 9.500 lồng so với năm 2019 và gấp 4,9 lần so với phương án sắp xếp lồng bè tạm thời được UBND tỉnh phê duyệt.

Dày đặc các lồng bè nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch thị xã Sông Cầu.

Thị xã Sông Cầu hiện có 79.590 lồng nuôi thủy sản, giảm 2.873 lồng so với năm 2018, nhưng gấp 2,4 lần so với quy hoạch. Đến nay, hơn 1.845 hộ đã ký cam kết lộ trình chấm dứt nuôi trồng thủy sản lồng bè không theo quy hoạch.

Nguyên nhân tăng là do số chủ bè nuôi chung trước đây đã  tách ra riêng và một số bè nuôi từ địa phương khác kéo đến vào ban đêm nên không kiểm soát được. 

Thiếu hụt kinh phí giải tỏa

Trao đổi về tình trạng trên, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết: Đến cuối năm 2021, khoảng 6.155 cọc lưới mùng, với chiều dài bình quân 100m/hàng đã được dỡ bỏ, hơn 4.735 lờ bóng Thái Lan bị thu giữ. Tổng số hồ nuôi tôm xây dựng trái phép trên đầm Ô Loan hiện còn 119 hồ với diện tích khoảng 58ha, giảm so với hiện trạng ban đầu là 253 hồ diện tích hơn 108ha.

Theo ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, từ tháng 6.2021 đến nay, địa phương đã kiểm tra, vận động, lập bản cam kết đối với 32 trường hợp lấn chiếm luồng lạch tại vịnh Xuân Đài.

"Đến nay, việc giải tỏa các lồng bè nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch trên địa bàn chưa triển khai được. Việc sắp xếp, giao mặt nước cũng đang gặp một số khó khăn. Hình thức xử lý vi phạm theo Nghị định 166 ngày 12.11.2013 của Chính phủ khó thực hiện được trong thực tiễn, do không đảm bảo được kinh phí, công cụ, phương tiện kỹ thuật và việc kiểm đếm, trông giữ, bảo quản tài sản như quy định", ông Lâm cho biết thêm.

Theo UBND thị xã Đông Hòa, việc xây dựng phương án cưỡng chế lồng bè nuôi trồng thủy sản đang gặp khó khăn trong công tác xử lý tài sản (tôm, cá sống...) không có phương tiện trông giữ, bảo quản theo quy định.

"Nếu tổ chức cưỡng chế bằng hình thức kéo lồng bè nuôi trồng thủy sản khu vực Vũng Rô ra biển Đông thì không có vị trí neo đậu, sẽ bị sóng đánh vỡ bè, trôi mất tài sản của người dân. Việc tháo dỡ và di dời lồng bè ra khỏi khu vực vịnh Vũng Rô cần một khoản kinh phí rất lớn, khoảng 10,5 tỉ đồng, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn", ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa cho hay. 

Trước tình hình trên, Sở NNPTNT tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo UBND thị xã Sông Cầu và Đông Hòa tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ mà tỉnh đã chỉ đạo trong việc khắc phục những tồn tại đối với nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý, không để tăng thêm lồng bè, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; gắn việc sắp xếp, giải tỏa lồng bè ngoài quy hoạch với việc tạo sinh kế thay thế, việc làm mới cho người lao động bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh nên phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện Kết luận 360; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn