MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phú Yên: Trước mùa mưa bão lại "chạy đua" sửa đường

Hoài Luân LDO | 23/09/2022 15:28

Chính thức bước vào mùa mưa bão của năm nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng nặng vẫn đang được tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, do thời điểm thi công rơi vào mùa mưa bão nên việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình gặp rất nhiều bất cập.

Ách tắt giao thông do đường bị sụt lún

Sau trận mưa lớn tối 22.9, tại km 73+330 trên tuyến QL29 đoạn qua xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh xảy ra tình trạng xe tải sụt lún khi lưu thông qua tuyến đường này, gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ. Đến sáng 23.9, giao thông tại đây mới bình thường trở lại.

Xe tải bị sụt lún khi lưu thông qua đoạn đường đang sửa chữa cống thuộc xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo tìm hiểu của phóng viên, mùa mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 11.2021 đã cuốn trôi 8m đường, kéo theo cống thoát nước tại vị trí bị sụt lún trên. Nhưng đến nay mới có kinh phí để thi công sửa chữa. Đơn vị thi công đã làm một con đường tạm để các phương tiện lưu thông, nhưng do mưa lớn, đất trên đường tạm này bị nước mưa cuốn trôi, gây ra tình trạng sụt lún.    

Trên tuyên QL1A qua địa phận tỉnh Phú Yên có 4 điểm sụt lún sâu, mặt đường bong tróc dài khoảng 10km. 

Theo ghi nhận của phóng viên, trên toàn tuyến QL1A qua địa phận tỉnh Phú Yên có nhiều điểm bị hư hỏng, trong đó có 4 điểm sụt lún sâu, mặt đường bong tróc dài khoảng 10km, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Đơn vị thi công đang sửa chữa các phần đường bị hư hỏng. 

Hiện tại, các điểm hư hỏng trên đang được đơn vị thi công sửa chữa, nhưng do thời gian thi công rơi vào mùa mưa nên chất lượng các công trình cũng như tiến độ thi công khó được đảm bảo.

Sửa đường vào mùa mưa?  

Trao đổi vơi phóng viên, ông Nguyễn Đức Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên cho biết, để đầu tư một dự án thì phải xây dựng kế hoạch, khi nào nhà nước bố trí vốn sẽ tiến hành đấu thầu, sau đó thì ai trúng thầu thì mới triển khai. Theo trình tự về đầu tư thì tốn rất nhiều thời gian.

“Đầu năm thì xây dựng kế hoạch, giữa năm thì tiến hành đấu thầu, đến cuối năm thì mới thực hiện. Các công trình thường cuối quý 2, đầu quý 3 mới bắt đầu triển khai thực hiện. Khu vực miền Trung thì mùa mưa thường rơi vào cuối năm nên việc thi công gặp nhiều bất cập. Vào mùa mưa, tiến độ thi công rất chậm, đảm bảo chất lượng công trình cũng rất khó, làm đi làm lại nhiều lần vẫn chưa đạt yêu cầu” – ông Hùng cho biết thêm.

Theo ông Hùng, để đảm bảo được chất lượng, tiến độ thi công trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Phú Yên, cần tăng cường thêm các xuất đầu tư, có kế hoạch sớm vào đầu năm để việc triển khai sửa chữa các hư hỏng được kịp thời trước mùa mưa bão.

Thông tin về vấn đề trên, ông Nguyễn Phương Đông – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho biết: Việc thi công chậm trễ là do bão giá xăng dầu nên các nhà thầu chưa thể đấu thầu được. Thời điểm giá xăng dầu đang cao, nếu các nhà thầu trúng thầu tiếp tục triển khai thì sẽ lỗ 15%, còn bỏ thầu thì chỉ lỗ 3% nên các nhà thầu làm không được. Đến thời điểm hiện tại, xăng dầu đã hạ nhiệt nên các nhà thầu mới bắt đầu nhận làm lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn