MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương tiện đến kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S.Ảnh: ĐT

Phương tiện đi đăng kiểm tăng đột biến sau giãn cách

Đặng Tiến LDO | 02/10/2021 06:42
Tính đến cuối tháng 8.2021, TP.Hà Nội có hơn 17.400 ôtô đến hạn đăng kiểm. Vì vậy, sau khi Hà Nội được nới lỏng giãn cách (ngày 21.9.2021), lượng phương tiện đến các trung tâm đăng kiểm đã tăng đột biến, khiến các phương tiện phải xếp hàng dài để chờ đợi.

Hàng chục nghìn xe chưa thể đăng kiểm

Ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho thấy, lượng người đến đăng kiểm cho phương tiện vào những ngày này tăng đột biến. Theo một nhân viên tại trung tâm này, kể từ ngày 15.9 khi TP.Hà Nội quyết định nới lỏng giãn cách xã hội ở một số quận, huyện thì trung bình mỗi ngày, trung tâm này phục vụ đăng kiểm cho khoảng 170 đến 190 phương tiện, trong khi công suất tối đa là 160 phương tiện/ngày.

Nguyên nhân, sau khi thực hiện chỉ thị giãn cách của TP.Hà Nội, một số phương tiện quá hạn kiểm định hoặc đến hạn kiểm định bị dồn lại, chính vì thế, sau thời gian giãn cách thì lượng phương tiện đã tăng lên đột biến so với khoảng thời gian giãn cách.

Qua thống kế, tính đến cuối tháng 8.2021, trên địa bàn TP.Hà Nội có hơn 17.400 ôtô đến hạn đăng kiểm; trong số này có 8.800 chiếc xe con, 4.900 xe tải - xe đầu kéo và 3.500 xe khách.

Dự kiến tình hình trong những ngày tới, lượng phương tiện đến đăng kiểm có thể tiếp tục tăng mạnh, tuy nhiên, mức độ này chỉ duy trì trong khoảng một đến hai tuần kể từ thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo ông Nguyễn Anh Tú (Khu đô thị Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội), mặc dù đông nhưng công tác phòng dịch rất tốt, từ việc đi vào làm thủ tục đều được nhân viên hướng dẫn sát khuẩn, đeo khẩu trang mọi người làm rất là tốt. Trước khi vào làm thủ tục, mọi người đều phải khai báo y tế, tức là đánh dấu các cái checklist của trung tâm đề ra.

Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S cho biết, để giảm mức độ tập trung đông người tại một thời điểm, thì đơn vị cũng thực hiện một số giải pháp như là đặt lịch hẹn trước, sắp xếp các phương tiện để lượng người, lượng phương tiện đến cùng một thời điểm không quá đông.

Ngoài ra đơn vị cũng tăng cường lực lượng ở những điểm nóng, ví dụ như là ở khu vực phòng khách chờ, hoặc là vị trí khai báo y tế. Để đảm bảo khoảng cách và an toàn cho những người xung quanh, cũng theo ông Hải, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng kiểm định, trung tâm này cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án, tăng cường các biện pháp để bảo đảm các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Làm thêm cả ngày nghỉ

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, số lượng xe đi đăng kiểm sẽ gia tăng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định và thực hiện phòng, chống dịch trong lĩnh vực kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho phép các đơn vị đăng kiểm được kiểm định ngoài giờ, làm thêm ngày nghỉ.

Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm về việc được chủ động làm thêm giờ, ngày nghỉ cuối tuần để đáp ứng nhu cầu kiểm định gia tăng, giúp giảm thời gian chờ đợi của khách hàng. Tuy vậy, đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy trình kiểm định và thực hiện nghiêm quy định của địa phương về phòng, chống dịch.

Đồng thời, xây dựng quy trình kiểm định phù hợp với yêu cầu phòng dịch và thông báo công khai đến chủ phương tiện, lái xe”.

Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, hiện cả nước có 230 trung tâm đăng kiểm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 7-8.2021 toàn quốc có 18 trung tâm đăng kiểm tại 11 địa phương phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương về phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, các đơn vị đã hoạt động trở lại.

Thực tế tại Hà Nội, từ ngày 21.9 đến nay, khi thành phố nới giãn cách xã hội, số lượng xe đến đăng kiểm tại tất cả các trung tâm đăng kiểm đều tăng đột biến, khiến nhiều phương tiện phải xếp hàng chờ đợi.

Đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03S cho hay, trước đây trung tâm chỉ làm việc đến sáng thứ 7, nhưng hiện lượng phương tiện đến kiểm định đông nên thời gian làm việc bắt đầu từ 7h sáng và nghỉ sau 17h, nếu khách đông sẽ kiểm định cả hai ngày cuối tuần.

Ngoài ra, trung tâm cũng triển khai nhận đặt lịch kiểm định qua điện thoại, qua mạng. Chủ phương tiện có thể liên hệ trước để tránh phải xếp hàng, chờ đợi mất thời gian.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn