MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người chọn đi xe máy hàng trăm cây số về quê ăn Tết. Ảnh: Hữu Chánh

"Phượt" bằng xe máy về quê đón Tết: Cần đặt sự an toàn lên hàng đầu

HỮU CHÁNH LDO | 20/01/2023 06:30

Dù hành trình vượt hàng trăm cây số về nhà đón Tết bằng xe máy mang đến nhiều trải nghiệm, nhưng mỗi người vẫn luôn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu để tránh những vấn đề nan giải trên suốt quãng đường đi.

Vì sao chọn đi xe máy về quê đón Tết?

Chị Trần Thị Quỳnh (SN 1995, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bản thân thích cảm giác về quê bằng xe máy. Hành trình về đón Tết tại quê nhà Nghệ An của chị Quỳnh bắt đầu từ khi là sinh viên năm nhất, đến nay đã trở thành thông lệ.

"Đi xe máy sẽ thoải mái về thời gian di chuyển, mình còn có thể ghé thăm những địa điểm có phong cảnh đẹp để chụp hình, thưởng thức đặc sản vùng miền đi qua", chị Quỳnh nói.

Thời điểm này, việc chạy xe qua các tỉnh cũng là cách để chị Quỳnh cảm nhận được người dân đang chuẩn bị Tết như thế nào. Với chị, đi xe khách thì chỉ nằm ngủ là chính.

 Chị Quỳnh đã có nhiều lần đi xe máy từ Hà Nội về Nghệ An đón Tết. Ảnh: NVCC

"Điều mình thấy thú vị nhất là trên đường về quê lúc nào cũng sẽ nhìn xem có ai cùng biển số xe với mình không. Lúc nhìn thấy rất vui vì biết đồng hương đang về nhà ăn Tết cùng mình”, chị Quỳnh chia sẻ.

Còn với những người "sợ hãi" khi di chuyển bằng xe ôtô như anh Đông (30 tuổi, Kinh Môn, Hải Dương) thì việc về quê đón Tết bằng xe máy là phương án tối ưu nhất.

"Đi xe máy cũng có sự thuận lợi, muốn về khi nào thì về, quan trọng là phù hợp với người say xe ôtô như tôi.

Bên cạnh đó, việc đi xe máy cũng giúp tôi có thể ngắm phố phường xem mọi người chuẩn bị tân trang nhà cửa cho Tết. Đó cũng là những trải nghiệm thú vị", anh Đông bày tỏ.

 Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê đón Tết. Ảnh: Hữu Chánh

Từ khi ra Hà Nội học, chưa bao giờ anh Duy Thắng (28 tuổi, Quỳ  Hợp, Nghệ An) về quê bằng xe máy nên dịp Tết này, anh cũng muốn đi thử một lần cho biết cảm giác.

"Ngày mai, tôi sẽ cùng “chiến mã” của mình vượt 300km về quê để đón Tết. Về quê bằng xe khách sẽ nhàn hơn nhưng cũng chen chúc, chật chội vì những ngày sát Tết số lượng người về quê rất đông. Với lại để xe lại phòng trọ cũng không an tâm”, anh Thắng nói.

Đảm bảo an toàn bằng cách nào?

Dù hành trình về nhà đón Tết mang đến rất nhiều trải nghiệm, nhưng người trẻ cũng nên cẩn thận vì thời điểm cận Tết, lưu lượng giao thông rất cao và nếu không có nhiều kinh nghiệm sẽ dễ dẫn đến những vấn đề nan giải trên suốt quãng đường đi.

Anh Trần Tuấn Trung (27 tuổi, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, anh đã có nhiều lần từ Hà Nội về quê bằng xe máy nên có kha khá kinh nghiệm lái xe máy đường dài.

Khi về quê bằng xe máy, người dân cần đặt sự an toàn lên hàng đầu. Ảnh: Hữu Chánh

Theo anh Trung, để đảm bảo an toàn trên suốt hành trình hàng trăm cây số, mọi người cần phải kiểm tra bảo dưỡng xe thật kỹ trước khi đi, tránh chạy ban đêm vì rất nguy hiểm với đèn pha xe lớn. Trang bị thêm đồ bảo hộ áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ, nón bảo hiểm có kính chắn gió. 

Anh Trung cũng chia sẻ thêm rằng, nên kết hợp vừa đi, vừa nghỉ ngắn đoạn để nạp lại năng lượng rồi chạy tiếp, đặc biệt là những bạn có quê ở xa.

"Đi khoảng 80 - 100km thì nên dừng lại ăn uống nạp năng lượng và để động cơ xe bớt nóng. Tránh chạy một mạch vì sẽ rất mệt, dẫn đến mất tỉnh táo. Như vậy sẽ tăng nguy cơ tai nạn", anh Trung nói.

Em nhỏ cùng phụ huynh đi xe máy về quê. Ảnh: Hữu Chánh

Đặc biệt, nên tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông như: Đi đúng tốc độ, đúng làn đường, phần đường (không đi sang làn ôtô),... và tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước khi lái xe.

"Tết này, nhiều người nôn nóng về nhà nên chạy xe rất ẩu. Vì thế, khi về quê bằng xe máy, cần đặt sự an toàn lên hàng đầu", anh Trung nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn