MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quận 1, TPHCM: Mất gần 1 tháng để trả lời rằng "chưa có cơ sở để trả lời"

Đình Trường LDO | 07/01/2020 14:39

Ngày 10.12.2019, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi với UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh về thí điểm lắp camera trong quán bar, vũ trường. Gần 1 tháng sau, PV mới nhận lại câu trả lời rằng "chưa có cơ sở để trả lời".

Trước đó, sáng 9.12.2019, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TPHCM khoá IX, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, lãnh đạo thành phố đã cho thí điểm thực hiện lắp camera ở khu vực quận 1, quận 3 trong 33 vũ trường, để giám sát và quản lý việc sinh hoạt trong các khu vực này. 

Các quán bar, karaoke vũ trường thường bị lợi dụng để tổ chức sử dụng ma tuý. Do đó phải tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý.

Để làm rõ vấn đề này và thông tin chi tiết hơn tới bạn đọc, ngày 10.12.2019, PV Báo Lao Động đã đem theo giấy giới thiệu tới Ban Tiếp công dân, UBND quận 1 (TPHCM) nhằm  đặt các câu hỏi về thời gian tiến hành thí điểm lắp đặt camera, nguồn kinh phí cho việc lắp đặt và cơ chế vận hành, giám sát hệ thống này... 

Tuy nhên gần 1 tháng sau, ngày 7.1.2020, PV mới nhận được cuộc gọi từ Ban Tiếp công dân quận 1 mời qua lập "Biên bản cung cấp thông tin trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động".

Nội dung biên bản như sau: "...Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 1, Ban Tiếp công dân cung cấp thông tin trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động liên quan đến việc thí điểm lắp camera trong các quán bar, vũ trường địa bàn Quận 1 như sau: Hiện nay, Quận 1 chưa nhận được văn bản chỉ đạo của thành phố triển khai nội dung này nên chưa có cơ sở để trả lời các nội dung phỏng vấn của quý báo".

Tất nhiên, về thời hạn trả lời báo chí, UBND quận 1 vẫn làm đúng theo quy định là trong thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, với nội dung trả lời  phỏng vấn "...chưa có cơ sở để trả lời...", mà mất đến gần 1 tháng thì liệu có cần thiết phải lâu đến như vậy?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn