MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một quán ăn chiếm cả lòng đường để kinh doanh ở địa bàn quận 4. TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Quận 4, TP Hồ Chí Minh phản hồi về thực trạng lấn chiếm lòng, lề đường

Nhóm PV LDO | 18/07/2023 14:20

UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh vừa có công văn phản hồi đến Báo Lao Động về thực trạng lấn chiếm lòng, lề đường được phản ánh trong bài báo "Hàng quán buôn bán tràn lề đường, không được xử lý triệt để khiến người dân bức xúc” đăng trên Báo Lao Động ngày 10.7.

Cửa hàng rau quả này bày biện ra cả lòng đường để buôn bán. Ảnh: PV

Theo UBND Quận 4, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6.2.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, UBND Quận 4 đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc quận tổ chức các đợt ra quân tăng cường công tác quản lý trật tự lòng, lề đường, giữ gìn vỉa hè trật tự, lòng đường thông thoáng tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia lưu thông tại các đường mà báo nêu, đảm bảo hạn chế tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số trường hợp vi phạm chưa được giải quyết triệt để trên các tuyến đường Hoàng Diệu, Lê Quốc Hưng, Vĩnh Khánh, Nguyễn Hữu Hào, Tôn Đản. Do các trường hợp mới phát sinh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường hoặc người vi phạm bị xử lý trước đây đã đối phó, chưa thực hiện sự tự giác, chưa chia sẻ, đồng hành cùng với Quận.

Đặc biệt, số trường hợp người vi phạm chủ yếu khi không có lực lượng chức năng, vi phạm vào thời gian ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, tết, ngày thứ Bảy, chủ Nhật. Mặc dù Quận, phường và lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn, yêu cầu ký cam kết với người kinh doanh dịch vụ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý nhưng họ vẫn tiếp tục vi phạm.

UBND Quận 4 đã giao UBND các phường hướng dẫn bố trí, sắp xếp hộ kinh doanh không vi phạm về trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường Hoàng Diệu, Lê Quốc Hưng, Vĩnh Khánh, Nguyễn Hữu Hào, Tôn Đản nói riêng và trên địa bàn Quận 4 nói chung.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người kinh doanh buôn bán có tâm lý đối phó, tái phạm sau khi lực lượng chức năng kiểm tra. Việc tuyên truyền vận động của quận và phường đã thực hiện rất nhiều lần, bằng nhiều hình thức nhưng tình hình vi phạm vẫn tiếp diễn, chủ yếu vào khoảng thời gian buổi tối khuya, trong sáng sớm, ngoài giờ hành chính, nên việc duy trì xử lý vi phạm vẫn phải đảm bảo thường xuyên, kiên trì.

Trong thời gian tới, UBND Quận 4 tiếp tục chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 13 phường thường xuyên tổ chức nhiều đợt tuần tra, tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường, kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, dừng, đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè không đúng quy định.

Trước đó, ngày ngày 10.7.2023, Báo Lao Động đăng bài "Hàng quán buôn bán tràn lề đường, không được xử lý triệt để khiến người dân bức xúc", phản ánh hàng quán nhiều tuyến đường trên địa bàn Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã chiếm dụng lề đường, lòng đường để kinh doanh. Việc chiếm dụng này đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Quán ăn này bày cả bàn ghế dưới lòng đường để kinh doanh. Ảnh: PV

Theo UBND Quận 4, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 4 phối hợp với các đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Cụ thể, Đội Quản lý trật đô thị Quận 4 đã xử lý 1.004 trường hợp vi phạm, với số tiền 989.350.000 đồng (phạt 468 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông với số tiền 174.250.000 đồng; phạt 219 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường  với số tiền 567.350.000 đồng; phạt 320 trường hợp vi phạm về vứt rác trên đường phố với số tiền  245.250.000 đồng).

UBND 13 phường đã xử lý 187 trường hợp vi phạm, với số tiền 104.300.000 đồng (vi phạm về an toàn giao thông, đã phạt 8 trường hợp với số tiền 6.000.000 đồng; vi phạm trật tự lòng lề đường, đã phạt 150 trường hợp với số tiền phạt 76.650.000 đồng; vi phạm về vứt rác trên đường phố, đã phạt 29 trường hợp với số tiền phạt 21.650.000 đồng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn