MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Địa điểm bán hoa Tết trên đường Dương Đình Nghệ (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy). Ảnh: Nhóm PV.

Quận Cầu Giấy phản hồi về người tự xưng công an thu tiền "lốt" bán hoa Tết

NHÓM PV LDO | 07/02/2024 14:27

Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về người tự xưng công an đứng ra thu tiền "lốt" chợ hoa Tết trên địa bàn, lãnh đạo quận Cầu Giấy vừa có phản hồi về thông tin này.

Cụ thể, ngày 6.2, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Ngô Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) - khẳng định, không bên nào có thể đứng ra thu phí các địa điểm tổ chức chợ hoa xuân Tết Giáp Thìn trên địa bàn quận này.

“Không đơn vị nào thu phí cả. Chúng tôi chỉ cấp phép các nội dung và Sở Công Thương sẽ duyệt các đơn vị được cấp phép kinh doanh bán hoa. Để phục vụ nhân dân đón Tết, không một đơn vị nào thu phí và quản lý cái phí đó cả” - ông Ngô Ngọc Phương nói.

Tiếp nhận thông tin từ PV về một nhân vật tên Sơn tự xưng là công an, đứng ra nhận thu phí hàng chục triệu đồng cho một “lốt” bán hoa Tết trên đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy), ông Ngô Ngọc Phương cho biết: “Người này không phải công an phường cũng không phải công an quận Cầu Giấy. Chúng tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra, xử lý nội dung này luôn”.

Nhân vật tên Sơn tự xưng là công an đứng ra cho thuê các “lốt” bán hoa Tết trên đường Dương Đình Nghệ. Ảnh: Nhóm PV.

Bên cạnh đó, nhóm PV cũng trực tiếp gọi điện tới số điện thoại của người đàn ông tên Sơn tự xưng công an này hỏi về cơ chế nào để đưa ra các mức giá thu phí người dân bán hoa Tết, liệu đây có phải mức giá do chính quyền niêm yết? Người tên Sơn này cho hay: “Cái này là chủ trương của quận, của thành phố, có gì anh cứ vào trong uỷ ban hỏi. Chi phí là bà con người ta ủng hộ thôi”.

Khi được hỏi đang là công an công tác tại đơn vị nào, người này trả lời “Không” và nói với PV “cứ vào uỷ ban tìm hiểu”.

Trong văn bản ngày 29.12.2023, về việc tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND quận Cầu Giấy yêu cầu đối với các phường có chợ hoa Xuân được UBND Thành phố phê duyệt cần xây dựng kế hoạch, phương án triển khai, thành lập đơn vị quản lý chợ hoa; tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của chợ hoa xuân trên địa bàn đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch, đúng địa điểm tổ chức; chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc, vệ sinh môi trường... Báo cáo UBND quận tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 6.2.2024 (27 Tháng Chạp) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Văn bản này gửi kèm theo danh sách 12 địa điểm tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết nguyên đán trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trên đường Dương Đình Nghệ (phường Yên Hoà) có lô đất E4 và E5 Khu đô thị mới Cầu Giấy là 2 trong số các địa điểm được tổ chức chợ hoa, có diện tích lần lượt là 16.000m2 và 16.200m2.

Trước đó, báo Lao Động đã phản ánh về việc tại khu đất E5 (giao giữa đường Dương Đình Nghệ và Nguyễn Quốc Trị) thuộc quận Cầu Giấy được UBND thành phố phê duyệt tổ chức Chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại đây, người kinh doanh phải chi từ 30 - 50 triệu đồng mới được bán hoa, cây cảnh dịp Tết trong chợ.

Đứng ra thu tiền tại đây là một người đàn ông tên Sơn, tự xưng là công an thành phố Hà Nội. Sơn tổ chức phân chia lô, giao cho người trông coi quản lý và thu tiền khu đất công khai trong thời gian dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn