MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tới vui chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: LDO

Quận Hoàn Kiếm kiến nghị "cắt bớt" 5K cho người dân tới phố đi bộ Hồ Gươm

Trần Tuấn LDO | 22/03/2022 07:23

Hà Nội - Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang kiến nghị về việc "cắt bớt" 5K khi người dân tham gia vui chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Ngày 21.3, Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Nhìn từ việc mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm: 5K đến lúc chỉ còn 3K?", phản ánh việc từ 19h tối thứ 6, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội chính thức mở cửa phố đi bộ sau gần 1 năm dừng hoạt động. Người dân, du khách và các chủ nhà hàng rất vui, phấn khích trước chủ trương này của UBND TP Hà Nội.

Theo ghi nhận, tại 35 chốt kiểm soát dịch của quận Hoàn Kiếm, người dân bắt buộc phải thực hiện quét mã QR code, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Các chủ nhà hàng trên các phố Đinh Lễ, Tạ Hiện, Mã Mây đều có ý thức phòng chống dịch.

Tuy nhiên, lượng du khách đổ về đây rất đông. Việc thực hiện tiêu chí 5K về giữ khoảng cách đương nhiên là không thể. Bên cạnh đó, việc khai báo y tế để truy vết chống dịch theo người dân và các chuyên gia y tế ở thời điểm này cũng không còn nhiều tác dụng.

Theo các chuyên gia, việc quét mã khai báo y tế thời điểm này không còn nhiều tác dụng trong phòng, chống dịch. Ảnh: Thế Kỷ. 

Liên quan đến vấn đề này, tối 21.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trước khi mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm, đơn vị cũng đã có tham vấn các ý kiến các chuyên gia y tế về vấn đề trên.

"Các chuyên gia y tế cũng đồng tính phải "cắt bớt" 5K như "khoảng cách", "khai báo" nhưng các văn bản về chống dịch chưa bỏ nên chúng tôi cũng chưa thể thay đổi được. Trong cuộc họp với các Sở, ngành gần đây, chúng tôi cũng đã có kiến nghị về nội dung này. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang kiến nghị", Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn cho biết do bất cập trên, UBND quận Hoàn Kiếm cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng tại phố đi bộ chỉ xử lý nghiêm với 2 hành vi là: không đeo khẩu trang và không sát khuẩn tay. Với việc đảm bảo khoảng cách và quét mã khai báo y tế, lực lượng chức năng cũng cần châm trước cho người dân, không nặng nề vấn đề này.

"2 quy định bắt buộc quan trọng nhất là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi tham gia vui chơi tại phố đi bộ là chúng tôi thực hiện, xử phạt nghiêm bởi sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh", Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin.

Thông điệp '5K' gồm "khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế" là những khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra hồi tháng 8.2020, khi Việt Nam ghi nhận 1.044 ca COVID-19, trong đó 690 ca lây nhiễm trong nước, 354 ca từ nước ngoài về.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn