MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiểm tra sức khỏe chuyên gia hang động người Anh vì tiếp xúc gần với người dương tính COVID-19. Ảnh: LPL

Quảng Bình: Còn 250 người theo dõi sức khỏe, cách ly tại chỗ

LÊ PHI LONG LDO | 10/03/2020 09:23
Sáng 10.3, liên quan đến dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết thống kê mới nhất cho thấy còn 250 người hiện đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, tính đến chiều tối ngày 9.3.2020, toàn tỉnh có 1.386 người trong diện theo dõi, cách ly, trong đó 1.136 người đã qua 14 ngày, sức khỏe ổn định, không có các biểu hiện bất thường. 

Trong đó tổ chức cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 996 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình 20 người, hiện có 14 người đã hoàn thành cách ly và được bàn giao về địa phương trong tình trạng sức khỏe bình thường. 

Có 19 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, trong đó có 17 người đã xuất viện.

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã lấy là 14 mẫu; kết quả: 11/11 mẫu âm tính, đang chờ kết quả 3 mẫu.

Ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tỉnh Quảng Bình vẫn tiếp tục triển khai cách ly đối với người về từ Hàn Quốc, người về từ Vũ Hán và các tỉnh thành khác của Trung Quốc.

Đồng thời cách ly phòng chống dịch đối với tất cả các hành khách trở về từ các nước có dịch khi được các cơ quan chuyên môn thông báo.

Tuy nhiên ông Cường cũng cho biết, hiện trang thiết bị một số nơi còn thiếu (như máy trợ thở, máy tạo oxy, đo thân nhiệt hồng ngoại cầm tay...) nên đã đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cấp bổ sung thêm kinh phí để trang bị cho các đơn vị vì tình trạng thiếu vật tư y tế còn kéo dài, nếu xảy ra tình huống 2, 3 sẽ không đảm bảo được.

Sở Y tế Quảng Bình cũng đã báo cáo và dự báo trong thời gian tới số lượng người lao động, học tập từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia có dịch trở về tỉnh xu hướng sẽ tăng, việc nắm bắt quản lý các đối tượng này còn nhiều bất cập, do vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các sở, ban ngành các cấp trong việc quản lý các đối tượng cùng với ngành y tế trong việc giám sát những người này trở về tại địa phương một cách kịp thời và hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn