MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công tác cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL

Quảng Bình: Công tác cứu trợ lộn xộn, tự phát do thiếu phương tiện thuỷ

LÊ PHI LONG LDO | 21/10/2020 17:46

Theo ghi nhận của báo Lao Động tại tâm lũ huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), công tác cứu trợ người dân vùng lũ đang được triển khai khẩn trương, tuy nhiên lại thiếu phương tiện đường thủy an toàn trong khi nhu cầu lại rất lớn.

Chính vì thiếu phương tiện đường thủy an toàn nên đã nảy sinh ra việc phân bổ hàng cứu trợ chưa đồng đều, không bao phủ được hết các khu vực bị nước lũ ngập sâu trên địa bàn.

Ngày hôm nay 21.10 sau khi nước lũ đã cơ bản rút hết trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Bình, các đoàn cứu trợ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến Quảng Bình để chung tay cứu trợ vùng lũ.

Hàng hóa cứu trợ được tập kết dọc QL1A sau đó theo thuyền vào vùng lũ. Ảnh: LPL

Từ Quốc lộ 1A vào đường Hồ Chí Minh, các chuyến hàng cứu trợ được tập kết tại 2 địa điểm rồi sau đó theo phương tiện đường thủy tỏa đi sâu vào huyện Lệ Thủy để cứu trợ cho dân là ngã ba Cam Liên (ngay trên Quốc lộ 1A) và ngã ba Mai Thủy.

Công tác chuẩn bị để đi vào cứu trợ vùng lũ. Ảnh: LPL
Tuy nhiên tại các địa điểm trên, sau khi hàng hóa từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tập kết với số lượng rất lớn như mì tôm, nước uống, đồ ăn nhanh, đồ ăn nấu sẵn, bánh, mì… nhưng do không có đầu mối điều hành tổng thể nên thực tế rất lộn xộn.
Đến chiều tối 21.10 nước lũ ở Lệ Thủy vẫn đang ngập sâu. Ảnh: LPL

Đặc biệt, việc thiếu phương tiện đường thủy và hoạt động cứu trợ thực hiện chủ yếu dưới dạng tự phát nên hiệu quả chưa cao.

Đem hàng cứu trợ vào cho dân vùng lũ. Ảnh: LPL
Theo ghi nhận của báo Lao Động, ở những khu vực tiện đường, gần đường và phương tiện dễ đến thì người dân được nhận nhiều lần và nhiều phần hàng cứu trợ, trong khi đó người dân bị ngập lũ ở vùng giữa, nơi nước lũ còn đang ở mức cao, sóng to, đi lại nguy hiểm thì chưa nhận được hàng cứu trợ hoặc được cứu trợ rất ít nên đời sống người dân đang bị lũ cô lập vốn thiếu thốn nay lại càng thiếu thốn, khó khăn hơn vì nước lũ rút rất chậm. Người dân ở những vùng này đang trông ngóng sự hỗ trợ sau những ngày vất vả vật lộn với nước lũ.
Người dân Quảng Bình đang vật lộn với khó khăn do mưa lũ. Ảnh: LPL

Một lãnh đạo địa phương cho biết, một phần do hoạt động cứu trợ của các nhóm thiện nguyện từ các tỉnh khác về Quảng Bình tự phát nên có những thuyền cứu trợ chưa được an toàn trong bối cảnh mưa lũ đang phức tạp nên đã xảy ra việc thuyền cứu trợ chìm do sóng to và chở hàng quá nặng.

Để giải quyết tình trạng trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo UBND tỉnh và các ban ngành, địa phương huy động tất cả các lực lượng, phương tiện để cứu trợ; điều toàn bộ tàu, ca-nô cứu hộ cứu nạn của quân đội, công an, biên phòng ở các địa phương cứu trợ khẩn cấp, không để dân đói, rét. Ngoài ra, ngày 21.10 tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Bộ Quốc phòng lập cầu hàng không, thiết lập mạng lưới phân phối lương thực đến người dân vùng lũ Quảng Bình.

This browser does not support the video element.

Video tập kết hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lệ Thủy (Quảng Bình). Thực hiện: Lê Phi Long

Đồng thời, nhờ tỉnh Quảng Trị chi viện khẩn cấp hai xuồng chuyên dụng của lực lượng vũ trang ra huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh để hỗ trợ cứu trợ.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã đề nghị Tư lệnh Quân khu 4, Bộ NN-PTNT hỗ trợ phương tiện và lương thực, thực phẩm, thuốc men, tiếp tế cho người dân đang bị ảnh hưởng, nhất là các khu vực chưa tiếp cận được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn