MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà thầu giảm giá máy xét nghiệm Realtime PCR tự động xuống còn 4,8 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Chung

Quảng Nam được "giảm giá" máy xét nghiệm từ 7,23 tỉ xuống còn 4,8 tỉ đồng

Thanh Chung LDO | 29/04/2020 19:40

Tại cuộc họp liên quan đến việc mua máy xét nghiệm Realtime PCR tự động giá cao, đại diện công ty bán máy cho biết chấp nhận bán máy không lợi nhuận để giảm giá từ 7,23 tỉ đồng xuống còn 4,8 tỉ đồng.

Chiều 29.4, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp báo để giải thích rõ những thông tin liên quan đến việc mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động có giá trị hơn 7,23 tỉ đồng để phòng chống dịch COVID-19, khiến dư luận quan tâm thời gian qua.

 Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp. 

Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước khi mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động, Sở Y tế đã tham khảo ý kiến từ Viện Pasteur Nha Trang và các đơn vị mua máy trước đó.

Ông Hai khẳng định, Sở Y tế đã làm đúng quy định về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật. Trước khi mua, Sở Y tế cũng dựa vào các đơn vị đã mua máy xét nghiệm COVID-19 để tham khảo.

"Việc mua Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động từ 7,56 xuống 7,23 tỉ đồng sau khi thương lượng trong 10 ngày (so với hợp đồng) là việc hợp lý và rất cấp thiết tại thời điểm đó. Sau khi kí hợp đồng, đơn vị đã nhận được máy và đưa về sử dụng, phục vụ xét nghiệm, bắt đầu từ 1.4. Hiện việc mua Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động trị giá 7,23 tỉ đồng vẫn chưa được nghiệm thu giá" - ông Hai giải thích.

Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo, việc quyết định mua sắm, lựa chọn nhà thầu là theo quyết định của UBND tỉnh. Sở Tài Chính cho rằng Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động là thiết bị đặt thù nên việc thẩm định giá rất khó khăn. Ngoài ra, đây còn là gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

"Con số 7,56 tỉ đồng là giá dự toán, còn con số 7,23 tỉ đồng là giá đã được Sở Y tế  thương thảo. Đây là giá cả theo quan hệ cung - cầu tính cấp thiết chứ không thể nói đắt hay rẻ" - ông Chín nói.

Ông Chín thông tin thêm, việc mua Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động đưa về sử dụng nhưng chưa nghiệm thu thì có thể nói đây là việc chưa làm thất thoát ngân sách.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty CP Thương mại - đầu tư Giải Pháp Việt cho biết, đơn vị không thể biết giá nhập khẩu của công ty nhập khẩu hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động cho tỉnh Quảng Nam. Bởi nhà thầu không cung cấp giá cả, đơn vị chỉ khảo sát qua các kênh không chính thức để đưa ra giá. Tại thời điểm ký kết hợp đồng với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã dự liệu được diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Vị này thông tin, sau khi ký hợp đồng, Công ty CP Thương mại - đầu tư Giải Pháp Việt thu lợi nhuận hơn 1,3 tỉ đồng. Phía công ty sau đó phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế cho nhà nước là hơn 300 triệu đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế mà phía công ty nhận được là hơn 1,03 tỉ đồng.

Hiện nay, Công ty đồng ý bán cho tỉnh Quảng Nam với giá giảm xuống còn 4,8 tỉ đồng. Lý do là sau khi đàm phán lại với công ty nhập khẩu thì công ty đó đồng ý giảm giá. Riêng công ty Giải pháp Việt chấp nhận giảm lợi nhuận còn 0% với mong muốn đóng góp vào công tác phòng chống dịch.

Cuối cuộc họp, ông Lê Trí Thanh yêu cầu Thanh tra tỉnh thanh tra toàn bộ quá trình mua sắm Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động, báo cáo cho UBND tỉnh trước 20.5. Trong quá trình Thanh tra, tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế tạm dừng chuyển tiền cho đơn vị bán máy. Nếu có hành vi vi phạm thì đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn